Iran kêu gọi Mỹ chấm dứt can thiệp vào Trung Đông

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh ngày 26/9 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump cần chấm dứt can thiệp vào Trung Đông nếu muốn chấm dứt đà tăng của giá dầu.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh. Ảnh: AFP/TTXVN 

Bộ trưởng Zanganeh nêu rõ ông Trump đang cố tìm cách giảm hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran cũng như làm sao để giá dầu không tăng, song cả hai điều này không thể xảy ra đồng thời.

Quan chức Iran nhấn mạnh nếu muốn bình ổn thị trường và giá dầu, ông Trump cần chấm dứt sự can thiệp tùy tiện ở Trung Đông và không nên gây cản trở quá trình sản xuất cũng như xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Ông Zanganeh cáo buộc Mỹ, chứ không phải Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), là tác nhân khiến giá dầu tăng cao trong thời gian gần đây. Ông khẳng định các nước thành viên OPEC không có khả năng tăng sản lượng khai thác dầu.

Trước đó một ngày, trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73 đang diễn ra ở New York (Mỹ), Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới cô lập Iran, đồng thời cho biết Washington sẽ bổ sung các biện pháp trừng phạt Tehran sau khi gói biện pháp trừng phạt thứ 2 có hiệu lực vào ngày 5/11 tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cáo buộc OPEC khiến giá dầu tăng cao và gây lũng loạn trên thị trường.

Lan Phương (TTXVN)
Giá dầu bám sát mức cao nhất trong 4 năm
Giá dầu bám sát mức cao nhất trong 4 năm

Ngày 26/9, tại châu Á, giá dầu Brent được giao dịch ở sát mức cao nhất trong gần 4 năm trong khi giá dầu kỳ hạn của Mỹ giảm khi Washington nỗ lực đảm bảo rằng nguồn cung cho thị trường dầu sẽ trước khi các biện pháp trừng phạt được tái áp đặt với Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN