Iran xác định nguyên nhân vụ cháy nổ tại nhà máy mỹ phẩm

Truyền thông Iran đưa tin số người bị thương trong vụ cháy nổ xảy ra ngày 9/1 tại nhà máy mỹ phẩm ở thị trấn Fardis thuộc tỉnh Alborz, miền Bắc nước này, đã tăng lên 53 người Tất cả những người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện lân cận, một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ nổ có thể do rò rỉ khí gas trong một số bộ phận của dây chuyền sản xuất. Trong khi đó, người đứng đầu sở cứu hỏa của thị trấn Fardis, Hossein Ashouri cho biết bình gas dùng để đổ đầy bình xịt mỹ phẩm phát nổ đã dẫn đến hỏa hoạn tại nhà máy ở Khu công nghiệp Simin Dasht.

Giới chức địa phương cho biết lửa bùng lên vào chiều 9/1. 25 lính cứu hỏa và 9 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Hiện chưa ghi nhận ca tử vong nào sau vụ việc.

Thị trấn Fardis có khoảng 800.000 dân, nằm ở phía Đông Nam thủ phủ Karaj của tỉnh Alborz.

Đặng Ánh (TTXVN)
Cháy nổ lớn tại nhà máy mỹ phẩm ở Iran
Cháy nổ lớn tại nhà máy mỹ phẩm ở Iran

Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 9/1 đưa tin một vụ cháy nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy mỹ phẩm ở thành phố Fardis, tỉnh Alborz ở miền Trung của Iran. Hậu quả là 23 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN