Israel nêu điều kiện về hỗ trợ nhân đạo cho Gaza

Israel tuyên bố không có ngoại lệ đối với việc bao vây Gaza trừ khi các con tin được giải thoát.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ các cuộc tấn công của Israel ở Gaza vào ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Israel ngày 12/10 cho biết sẽ không có trường hợp ngoại lệ nhân đạo nào đối với cuộc bao vây dải Gaza cho đến khi tất cả các con tin được giải thoát, sau khi Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đề nghị được phép cung cấp nhiên liệu để ngăn chặn việc các bệnh viện quá tải “biến thành nhà xác”.

Israel đã tuyên bố sẽ tiêu diệt lực lượng Hamas đang kiểm soát dải Gaza để trả thù vụ tấn công nguy hiểm nhất nhằm vào quốc gia Do Thái trong thập kỷ qua, khi hàng trăm tay súng tràn qua hàng rào biên giới và sát hại người Israel cuối tuần trước.

Đài truyền hình công cộng Kan cho biết số người chết ở Israel đã tăng lên hơn 1.300 kể từ ngày 7/10, hầu hết là thường dân. Hàng chục con tin Israel và nước ngoài đã được đưa đến Gaza; Israel cho biết họ đã xác định được 97 người trong số này.

Cho đến nay, Israel đã phản ứng bằng cách đặt Gaza, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, trong tình trạng bị bao vây hoàn toàn và phát động chiến dịch ném bom lớn nhất cho đến nay trong lịch sử 75 năm xung đột giữa Israel và Palestine, phá hủy toàn bộ khu vực lân cận.

Chính quyền Gaza cho biết hơn 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương trong các vụ đánh bom. Trạm điện duy nhất đã ngừng hoạt động và các bệnh viện sắp hết nhiên liệu cho máy phát điện khẩn cấp.

Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết các máy phát điện khẩn cấp cung cấp nhiên liệu tại các bệnh viện có thể cạn kiệt nhiên liệu trong vòng vài giờ.

Giám đốc khu vực của ICRC Fabrizio Carboni cho biết trong một tuyên bố ngày 12/10: “Sự đau khổ của con người do sự leo thang này gây ra thật kinh khủng và tôi kêu gọi các bên giảm bớt sự đau khổ của dân thường. Khi Gaza mất điện, các bệnh viện cũng mất điện, khiến trẻ sơ sinh phải vào lồng ấp và bệnh nhân cao tuổi phải thở oxy gặp nguy hiểm. Quá trình lọc thận dừng lại và không thể chụp X-quang. Không có điện, bệnh viện có nguy cơ biến thành nhà xác”.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz cho biết sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào đối với cuộc phong tỏa này chừng nào chưa có tự do cho các con tin Israel.

“Viện trợ nhân đạo cho Gaza? Sẽ không có công tắc điện nào được bật, vòi nước sẽ không được mở và xe chở nhiên liệu sẽ không đi vào (Gaza) cho đến khi các con tin Israel được đưa về nhà. Không ai nên rao giảng đạo đức cho chúng tôi”, Bộ trưởng Katz nói.

Trong khi đó, hầu hết trong số 2,3 triệu người ở dải Gaza không có nơi nào để tránh. Với biên giới duy nhất còn lại của Gaza là Ai Cập đã bị chính quyền Ai Cập phong tỏa, người dân cho biết họ đã bị mắc kẹt. Họ lo ngại điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra, bao gồm cả khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ.

Công Thuận/Báo Tin tức
Khó khăn của Mỹ khi ứng phó với 2 cuộc xung đột ở Ukraine và Israel
Khó khăn của Mỹ khi ứng phó với 2 cuộc xung đột ở Ukraine và Israel

Nói một cách đơn giản, Mỹ không thể đủ nguồn lực hỗ trợ hai cuộc chiến lớn trong khi chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc xung đột thứ ba. Đó là một thực tế khó khăn và ngày càng trở nên rõ ràng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN