Kết quả bầu cử bổ sung Quốc hội Nhật Bản: Cân bằng giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập

Ngày 23/10, kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung 2 ghế tại Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản đã được công bố.

Theo đó, đảng Dân chủ Tự do (LDP) vẫn giữ được ghế Hạ nghị sĩ của mình tại khu vực bầu cử số 4 thuộc tỉnh Nagasaki, trong khi ứng cử viên được các đảng đối lập hậu thuẫn giành suất Thượng nghị sĩ ở khu vực bầu cử Tokushima/Kochi do LDP để lại. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ sau khi Thủ tướng Fumio Kishida tiến hành cải tổ nội các lần thứ hai hồi tháng 9 vừa qua. 

Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Tokyo, Nhật Bản ngày 10/7/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, cuộc bầu cử bổ sung 1 ghế Hạ viện tại Khu vực bầu cử số 4  thuộc tỉnh Nagasaki được thực hiện sau khi ông Seigo Kitamura - nghị sĩ của LDP, người từng giữ chức Bộ trưởng phụ trách phục hồi khu vực - qua đời.

Kết quả cho thấy ông Yozo Kaneko - 40 tuổi, con trai một cựu Bộ trưởng Nông-Lâm-Thủy sản, cựu Thống đốc tỉnh Nagasaki - đã giành chiến thắng trước đối thủ là ông Seiichi Suetsugu - 60 tuổi, cựu Hạ nghị sĩ do đảng Dân chủ Lập hiến (CDPJ), đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản ủng hộ - với số phiếu chênh lệch là 53.915 phiếu so với 46.899 phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại đây là 42,19% - một mức thấp kỷ lục, thậm chí thấp hơn 10,25 điểm phần trăm so với mức thấp nhất được ghi nhận tại bầu cử Hạ viện năm 2014.

Trong khi đó, cuộc bầu cử bổ sung 1 ghế trong Thượng viện được tiến hành tại Khu vực bầu cử Tokushima/Kochi, vốn được sáp nhập từ các tỉnh phía Tây dân cư thưa thớt của Nhật Bản vào năm 2016. Ông Hajime Hirota - 55 tuổi, cựu nghị sĩ độc lập được cả 4 đảng đối lập hậu thuẫn - đã giành chiến thắng trước ông Ken Nishiuchi - 56 tuổi, cựu thành viên Hội đồng tỉnh Kochi, người được đảng Công minh, đối tác trong liên minh cầm quyền, đề cử - với số phiếu chênh lệch là 233.250 phiếu so với 142.036 phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại đây cũng thấp kỷ lục với 32,16%, giảm 14,37 điểm phần trăm so với cuộc bầu cử bổ sung vào năm ngoái.

Như vậy, với kết quả bầu cử bổ sung Quốc hội lần này chia đều cho phe cầm quyền và phe đối lập mỗi bên đều giành một chiến thắng, khả năng Thủ tướng Fumio Kishida giải tán Hạ viện và tổ chức tổng tuyển cử sớm ngay trong năm nay vẫn đang bỏ ngỏ.

Phạm Tuân (TTXVN)
Kết quả sơ bộ bầu cử tại Thụy Sĩ: Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đang dẫn đầu
Kết quả sơ bộ bầu cử tại Thụy Sĩ: Đảng Nhân dân Thụy Sĩ đang dẫn đầu

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn nguồn truyền thông sở tại cho biết, kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Quốc hội Thụy Sĩ cho giai đoạn 2023-2027 cho thấy ưu thế đang thuộc về đảng Nhân dân Thụy Sĩ, trong khi đảng Xanh và đảng Xanh Tự do không đạt được kết quả cao như cuộc bầu cử năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN