Lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên trao đổi thư tín

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 22/4 xác nhận việc Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trao đổi thư riêng.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee cho biết Nhà Xanh có kế hoạch tổ chức họp báo về việc này.

Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được thư của Tổng thống Moon Jae-in vào ngày 20/4 và gửi hồi âm vào ngày 21/4.

KCNA cho biết: "Hai nhà lãnh đạo cùng chia sẻ quan điểm rằng quan hệ liên Triều sẽ cải thiện và phát triển như mong muốn và kỳ vọng của cả dân tộc nếu hai miền Nam - Bắc nỗ lực không ngừng với niềm hy vọng. Hai nhà lãnh đạo  cũng gửi lời chào nồng nhiệt tới đồng bào hai miền Nam - Bắc".

Theo KCNA, trong thư, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ mong muốn ủng hộ các nỗ lực tái thống nhất (bán đảo Triều Tiên) dựa trên nền tảng là các tuyên bố chung liên Triều, ngay cả sau khi ông rời nhiệm sở.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đánh giá cao những gì Tổng thống Moon Jae-in đã làm là "sự nghiệp vĩ đại của dân tộc". KCNA khẳng định "việc hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của hai miền Triều Tiên trao đổi thư riêng thể hiện sự tin cậy sâu sắc lẫn nhau".

Nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in dự kiến kết thúc vào ngày 9/5 tới.

Minh Châu (TTXVN)
Hàn Quốc, Triều Tiên tích cực trao đổi thông qua đường dây liên lạc trực tiếp
Hàn Quốc, Triều Tiên tích cực trao đổi thông qua đường dây liên lạc trực tiếp

Kể từ khi đường dây liên lạc trực tiếp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được nối lại vào tuần trước, hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi vào 9h sáng và 16h hằng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN