Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Nicaragua

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư chúc mừng người đồng cấp Nicaragua Daniel Ortega giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 7/11 vừa qua, đồng thời khẳng định Nga sẽ tăng cường hợp tác chiến lược với quốc gia Trung Mỹ này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (giữa). Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, trong bức thư đề ngày 10/11 do Đại sứ quán Nga tại Nicaragua công bố, Tổng thống Putin nhấn mạnh kết quả bầu cử đã chứng minh tầm ảnh hưởng chính trị cũng như sự ủng hộ lớn lao dành cho các chính sách của đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandino (FSLN)  do ông Ortega lãnh đạo nhằm phát triển kinh tế-xã hội đất nước, bảo vệ chủ quyền và vị thế quốc tế của Nicaragua.

Nhấn mạnh quan hệ Nga-Nicaragua dựa trên truyền thống hữu nghị lâu đời và tôn trọng lẫn nhau, ông Putin bày tỏ tin tưởng rằng thông qua các nỗ lực chung, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác song phương chiến lược vì lợi ích của nhân dân, ổn định và an ninh khu vực.

Theo cổng thông tin của Chính phủ Nicaragua, Tổng thống Daniel Ortega đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Putin, khẳng định lời chúc mừng của người đồng cấp Nga phản ánh thông lệ quốc tế về quan hệ giữa các quốc gia và sự tôn trọng các nguyên tắc của Liên hợp quốc.

Kể từ khi đảng Mặt trận Sandinista trở lại nắm quyền vào năm 2007, Nicaragua và Nga đã tăng cường quan hệ trên mọi lĩnh vực. Tổng thống Putin từng khẳng định Nicaragua là đối tác “rất quan trọng” của Nga ở Mỹ Latinh. Ngoài ra, cuối năm 2020 Nicaragua đã thành lập lãnh sự quán tại Crimea, bất chấp phản đối từ phía Ukraine.

Nhiều lãnh đạo các nước Mỹ Latinh cũng đã gửi lời chúc mừng đương kim Tổng thống Ortega tái đắc cử. Trên tài khoản Twitter cá nhân, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel gửi lời chúc mừng tới chiến thắng của Tổng thống Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo trong cuộc bầu cử vừa qua, khẳng định cuộc tổng tuyển cử tại Nicaragua là minh chứng cho chủ quyền, đại diện cho nhân dân trước các chiến dịch truyền thông nhằm gây bất ổn quốc gia Trung Mỹ này. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết với chính phủ và nhân dân Nicaragua, đồng thời cho rằng bất chấp sự can thiệp của thế lực bên ngoài, Nicaragua vẫn tiến tới các mục tiêu trong tương lai. 

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Venezuela ra thông cáo, trong đó nêu rõ thông qua cuộc tổng tuyển cử vừa qua, Nicaragua đã khẳng định sự độc lập, tự chủ và thiện chí của nước này trên con đường phát triển hòa bình.  

Liên quan đến cuộc tổng tuyển cử hôm 7/11, Đại sứ Nicaragua tại Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) Arturo McField Yescas mới đây đã khẳng định tính tự do và minh bạch của cuộc bầu cử này. Theo trang tin tức của kênh truyền hình Telesur, phát biểu tại phiên họp trước thềm Đại hội đồng OAS, ông McField Yescas nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử, trong đó FSLN giành  số phiếu áp đảo, diễn ra theo khuôn khổ luật pháp nước này và thực thi quyền chủ quyền. Theo Đại sứ McField Yescas, cử tri Nicaragua đã thực hiện quyền công dân của mình một cách tự do, minh bạch. 

Trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 7/11, đương kim Tổng thống Ortega đại diện cho FSLN đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp với 75,87% số phiếu ủng hộ.

Hồng Hạnh - Thanh Hương (TTXVN)
Tổng tuyển cử Nicaragua: Tổng thống D.Ortega tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6
Tổng tuyển cử Nicaragua: Tổng thống D.Ortega tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 8/11 cho thấy đương kim Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã tái đắc cử với 75% số phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra trước đó một ngày. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN