Lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan sẽ thảo luận vấn đề Ukraine tại Berlin

Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan sẽ tổ chức đàm phán khẩn cấp về tình hình Ukraine tại Berlin vào ngày 15/3 tới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra thông báo trên sau các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine tại thủ đô Washington (Mỹ).

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP tối 12/3, Thủ tướng Tusk cho biết: “Vào thứ Sáu… tôi sẽ tới Berlin cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để nói về tình hình này”. Ông Tusk cho rằng đây là cuộc gặp thượng đỉnh “khẩn cấp và không có kế hoạch” theo hình thức “Tam giác Weimar” - định dạng hợp tác Pháp, Đức và Ba Lan được thành lập năm 1991. Theo ông Tusk, ba nước này có nhiệm vụ huy động toàn bộ châu Âu cung cấp viện trợ cho Ukraine.

Ba Lan là một trong các đồng minh của Ukraine và đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường hỗ trợ quân sự cho quốc gia Đông Âu này.

Tổng thống Andrzej Duda và Thủ tướng Donald Tusk của Ba Lan đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington ngày 12/3, ngay sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố gói viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/3 cũng đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 300 triệu USD, bao gồm đạn pháo, tên lửa phòng không, hệ thống chống thiết giáp và nhiều loại vũ khí, khí tài khác.

Trần Quyên (TTXVN)
Tổng thống Putin: Một khi đã vào Ukraine, quân đội Ba Lan sẽ không bao giờ rời đi
Tổng thống Putin: Một khi đã vào Ukraine, quân đội Ba Lan sẽ không bao giờ rời đi

Tổng thống Nga tuyên bố Warsaw mơ được trả lại “vùng đất lịch sử” và bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa quân đội Ba Lan vào Ukraine đều có thể dẫn đến một sự chiếm đóng lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN