Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc bị tấn công bằng dao khi đang phát biểu

Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung bị đâm bằng dao vào bên trái cổ khi đang nói chuyện với các phóng viên trên một công trường xây dựng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung ngã xuống sau khi bị đâm bằng dao sáng 2/1/2023. Ảnh: Reuters

Theo CNN, lãnh đạo đảng đối lập chính của Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bị tấn công bằng dao trong chuyến thăm thành phố Busan vòsáng 2/1.

Quan chức cùng đảng Dân chủ của ông Lee cho biết, chính trị gia này đang đi tham quan công trường xây dựng Sân bay mới Gadeokdo thì bị đâm vào bên trái cổ khi đang nói chuyện với đám đông phóng viên.

Đài truyền hình YTN đưa tin, vụ tấn công khiến ông Lee bị một vết thương dài khoảng 1 cm trên cổ. Các quan chức bệnh viện chưa xác nhận ngay thông tin chi tiết về vết thương của nạn nhân.

Ông Lee được trực thăng của sở cứu hỏa đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan ​​và được điều trị trong phòng cấp cứu.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các nhân chứng cho biết người đàn ông đã dùng vũ khí giống dao đâm vào cổ ông Lee. Video truyền hình cho thấy nạn nhân nằm trên mặt đất với một người ấn chiếc khăn tay vào cổ để cầm máu.

Các báo cáo cho biết cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông ngay tại chỗ. Họ cho biết kẻ tấn công, ở độ tuổi 50-60, đang đội một chiếc vương miện bằng giấy có chữ Lee trên đầu.

Đoạn video cho thấy người đàn ông tiến lại gần và xin chữ ký khi ông Lee phát biểu giữa đám đông người ủng hộ và phóng viên, sau đó lao tới và tấn công ông.

Xem video (Nguồn: Dailymail)

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" đối với sự an toàn của lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung.

Người phát ngôn của ông, Kim Soo-kyung, cho biết Tổng thống Yoon bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về sự an toàn của Lee Jae-myung khi nghe tin về vụ tấn công". “Ông Yoon nhấn mạnh xã hội của chúng ta không bao giờ nên dung thứ cho loại hành động bạo lực này trong bất kỳ trường hợp nào."

Ông Lee đã thua trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 trước Tổng thống Yoon Suk Yeol với chênh lệch sít sao. Theo báo cáo của AP, cựu thống đốc tỉnh theo chủ nghĩa tự do này nổi tiếng với phong cách thẳng thắn.

Những người ủng hộ Lee coi ông như một anh hùng chống chủ nghĩa tinh hoa, người có thể cải cách nền chính trị chính thống, xóa bỏ tham nhũng và giải quyết tình trạng bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng. Các nhà phê bình thì coi ông là một người theo chủ nghĩa dân túy nguy hiểm, thường gây chia rẽ và bôi nhọ các đối thủ bảo thủ của mình.

Theo hãng tin Reuters, ông Lee Jae-myung hiện đang bị xét xử vì cáo buộc hối lộ bắt nguồn từ một dự án phát triển khi ông còn là thị trưởng Seongnam, gần Seoul. Lee đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, gọi các cáo buộc là "hư cấu" và "âm mưu chính trị".

Ông Lee đã lãnh đạo đảng đối lập chính kể từ tháng 8/2022. Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo của Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 4.

Mặc dù có những hạn chế nghiêm ngặt về việc sở hữu súng nhưng Hàn Quốc có lịch sử bạo lực chính trị liên quan đến các loại vũ khí khác. Cảnh sát có mặt tại các sự kiện lớn có sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao nhưng họ thường không được bảo vệ an ninh chặt chẽ.

Người tiền nhiệm của Lee, Song Young-gil, bị tấn công vào năm 2022 tại một sự kiện công cộng bởi một kẻ tấn công đã vung một vật cùn vào đầu ông, gây ra một vết rách.

Sau đó, lãnh đạo đảng đối lập bảo thủ Park Geun-hye, người sau này giữ chức tổng thống, đã bị tấn công tại một sự kiện vào năm 2006 bằng dao và bị một vết thương trên mặt và phải phẫu thuật.

Vào năm 2015, đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, Mark Lippert, đã bị một kẻ tấn công tấn công khi đang tham dự một sự kiện công cộng, khiến ông bị một vết thương lớn trên mặt.

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Cháy chung cư tại Hàn Quốc, ít nhất 2 người thiệt mạng
Cháy chung cư tại Hàn Quốc, ít nhất 2 người thiệt mạng

Sáng 2/1, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở khu vực Gunpo, phía Nam thủ đô Seoul, khiến ít nhất 2 cư dân thiệt mạng. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN