LHQ bày tỏ quan ngại về đụng độ vũ trang ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 12/4 bày tỏ quan ngại về các cuộc đụng độ nổ ra một ngày trước đó giữa các nhóm vũ trang đối địch ở thủ đô Tripoli của Libya, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tránh trả đũa hoặc leo thang xung đột.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Zliten, cách thủ đô Tripoli của Libya 170km về phía đông. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, phái bộ lên án việc sử dụng bạo lực để giải quyết tranh chấp "vì điều đó gây nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường và làm suy yếu thêm tình hình an ninh vốn rất mong manh" ở Libya, đồng thời kêu gọi các bên đối địch phải chịu trách nhiệm về các cuộc đụng độ.

UNSMIL cho rằng nguyên nhân của sự hỗn loạn là "cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và tính hợp pháp của thể chế bị xói mòn". Phái bộ này cũng lưu ý Libya cần ưu tiên bầu cử để thành lập các cơ quan quản lý hợp pháp, có khả năng mở rộng quyền lực của nhà nước và duy trì chế độ pháp quyền.

Trước đó một ngày, các nhân chứng cho biết có tiếng súng dữ dội ở nhiều khu vực của Tripoli và quân đội được huy động trên đường phố. Cho đến hiện tại, chưa có thống kế về thương vong do xung đột.

Libya rơi vào tình trạng bất ổn và hỗn loạn kể từ khi cố lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Dinh thự của Thủ tướng Libya bị tấn công bằng súng phóng lựu
Dinh thự của Thủ tướng Libya bị tấn công bằng súng phóng lựu

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, dinh thự của Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah ngày 31/3 đã bị tấn công bằng súng phóng lựu, nhưng không gây thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN