Libya: JMC nhất trí thiết lập cơ chế giải giáp các lực lượng dân quân có vũ trang

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, tại cuộc họp đang diễn ra ở Cairo, Ủy ban Quân sự Chung 5+5 (JMC) của Libya đã nhất trí thiết lập một cơ chế giải giáp các lực lượng dân quân có vũ trang và một cơ chế khác để loại bỏ lính đánh thuê và các lực lượng nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Libya.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại vòng đàm phán thứ tư của Ủy ban Quân sự chung Libya (JMC) 5 +5 ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 19/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cuộc họp của JMC do Ai Cập đăng cai tổ chức, dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ), đã diễn ra từ ngày 15/6 nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng kéo dài hơn 10 năm qua ở Libya, với sự tham gia của Chỉ huy Quân đội Libya ở Tripoli, Trung tướng Abdel-Razzaq al-Nadori, và Chỉ huy lực lượng Quân đội Quốc gia Libya ở miền Tây, ông Muhammad al-Haddad.

Cuộc họp đã thảo luận việc thực hiện các cam kết được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn năm 2020, đặc biệt là việc giải tán các lực lượng dân quân và cách thức để hợp nhất các lực lượng này vào các thể chế an ninh chính thức. JMC cũng yêu cầu mở lại các mỏ dầu vốn bị đóng cửa hơn hai tháng qua do xung đột về quyền lực và tranh giành nguồn thu từ dầu mỏ giữa hai chính quyền đối địch ở Libya. Tình trạng các mỏ dầu bị phong tỏa đã khiến sản lượng dầu của Libya giảm mạnh xuống còn 100.000 thùng/ngày. Cuộc họp của JMC cũng thảo luận về việc thiết lập một cơ chế chung để chống lại hoạt động khủng bố ở trong nước.

Một nguồn tin từ Ủy ban Hiến pháp Libya cho hay các thành viên của Quốc hội và Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya đã nhất trí về một số điều khoản gây tranh cãi trong dự thảo hiến pháp. Trong số các điều khoản đáng chú nhất được các bên thống nhất là điều khoản liên quan đến điều kiện ứng cử tổng thống, ngoại trừ điều khoản về tư cách quân nhân ứng cử.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Các bên đối địch ở Libya nối lại đàm phán tại Cairo 
Các bên đối địch ở Libya nối lại đàm phán tại Cairo 

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 12/6, các quan chức Libya đã trở lại thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán thứ 3 về sửa đổi hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này một lần nữa rơi vào bế tắc chính trị với hai chính quyền đối địch cùng tồn tại song song.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN