Liên minh cánh hữu cầm quyền Ba Lan tan vỡ

Liên minh cánh hữu cầm quyền của Ba Lan ngày 10/8 đã tan vỡ sau khi Thủ tướng Mateusz Morawiecki cách chức người đứng đầu một đảng liên minh nhỏ hơn, làm dấy lên hoài nghi về tương lai của chính phủ đương nhiệm.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Jaroslaw Gowin. Ảnh: forbes.com

Phó Thủ tướng Jaroslaw Gowin, người đứng đầu đảng Thỏa thuận, nhấn mạnh việc ông bị cách chức vai trò lãnh đạo đảng này “trên thực tế là sự rạn nứt của liên minh cầm quyền". Ông Gowin cho biết đảng của ông sẽ rời khỏi chính phủ do không ủng hộ việc tăng thuế và một đề xuất luật có thể buộc Tập đoàn Discovery của Mỹ bán phần lớn cổ phần trong mạng truyền hình tư nhân chính của Ba Lan TVN.

Trong những tháng gần đây, Phó Thủ tướng Gowin và đảng Thỏa thuận của ông ngày càng mâu thuẫn với đối tác chính trong liên minh Cánh hữu Thống nhất đó là đảng Luật pháp và Công lý (PiS). Tuy nhiên, động thái cách chức ông không đồng nghĩa với việc chính phủ tự động sụp đổ bởi sẽ cần phải có một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính thức của Quốc hội Ba Lan.

Đảng Thỏa thuận của ông Gowin nắm 10 ghế trong Hạ viện 460 ghế. Sự ra đi của đảng này sẽ làm mất thế đa số của chính phủ và có thể buộc chính phủ phải tìm kiếm sự hỗ trợ từ phe cực hữu. Nếu tất cả các nghị sĩ trong đảng Thỏa thuận theo ông Gowin, liên minh Cánh hữu Thống nhất, bao gồm một đảng nhỏ hơn khác, sẽ chỉ nắm giữ 222 ghế.

Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ, ông Piotr Muller, đã bác bỏ khả năng chính phủ sẽ mất thế đa số. Ông cho rằng nhiều nghị sĩ thuộc liên minh Cánh hữu Thống nhất và phần còn lại của Quốc hội Ba Lan sẽ ủng hộ các cải cách có lợi mà chính phủ đề xuất.

Thế đa số của chính phủ sẽ được kiểm chứng trong cuộc bỏ phiếu quan trọng dự kiến vào ngày 11/8 về đề xuất luật truyền thông mới – một trong những nguyên nhân chính gây chia rẽ trong liên minh Cánh hữu Thống nhất.

Trong khi đó,  hàng nghìn người đã tham gia một số cuộc biểu tình trên khắp Ba Lan để phản đối đề xuất luật truyền thông nói trên.

Minh Tâm (TTXVN)
Đảng cầm quyền tại Canada bị điều tra về việc sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt
Đảng cầm quyền tại Canada bị điều tra về việc sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Cơ quan giám sát quyền riêng tư của tỉnh bang British Columbia (Canada) đang mở một cuộc điều tra về việc đảng Tự do cầm quyền tại nước này sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt trong các cuộc bỏ phiếu chọn ứng cử viên cho cuộc bầu cử tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN