Loạt trường quốc tế tại Tây Ban Nha phải đóng cửa do dọa đánh bom

Ngày 18/12, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành kiểm tra một số trường quốc tế, trong khi một số trường khác phải đóng cửa sau khi nhận được thư điện tử có nội dung dọa đánh bom. Bộ Nội vụ Tây Ban Nha sau đó khẳng định tất cả đe dọa đều là giả.

Cảnh sát Zaragoza xác nhận có 4 trường quốc tế trong thành phố này đã bị đe dọa và trường Lycee Moliere học bằng tiếng Pháp đã không mở cửa trong ngày 18/12. Ít nhất 3 trường quốc tế của Anh tại thủ đô Madrid khẳng định đã nhận được đe dọa tương tự vào tuần trước hoặc trong cùng ngày.

Báo El Mundo đưa tin có tổng cộng 18 trường tại  các thành phố Pontevedra, Tenerife, Zaragoza, Reus, Tarragona, Villareal và Castellon đã bị đe dọa qua thư điện tử. Nguồn tin từ một trường học cho hay nội dung thư rất ngắn, đề cập đến việc đặt thiết bị nổ trong trường, song không nêu cụ thể nhóm nào thực hiện, hay động cơ đằng sau.

Trong thư gửi phụ huynh, Ban giám hiệu trường Montessori cho biết cũng nhận được cảnh báo, song cảnh sát cho rằng không cần phải tiến hành sơ tán. Trong khi đó, người phát ngôn của trường St George British tại Madrid cho hay cảnh sát đã cùng chó nghiệp vụ đến kiểm tra tòa nhà trước khi trường mở cửa đón học sinh trở lại.

Trong thông báo, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha nêu rõ nhà chức trách đã mở cuộc điều tra, đồng thời khẳng định tất cả những thư đe dọa này đều là giả.

Đặng Ánh (TTXVN)
Đe dọa đánh bom tại Bỉ, gần 30 trường học phải đóng cửa 
Đe dọa đánh bom tại Bỉ, gần 30 trường học phải đóng cửa 

Nhiều trường học ở thủ đô Brussels và vùng Brabant của Bỉ cho học sinh nghỉ học trong ngày 27/11, sau khi bị đe dọa đánh bom tối 26/11. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN