Lý do nhiều nước châu Phi tăng cường mua vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ

Doanh số bán máy bay không người lái và các loại vũ khí khác cho các quốc gia châu Phi đang bùng nổ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ ký các thỏa thuận hợp tác quân sự với hàng chục chính phủ trên lục địa này. Dưới đây là một số lý do tại sao rất nhiều quốc gia châu Phi đang quay sang Thổ Nhĩ Kỳ để mua vũ khí.

Chú thích ảnh
Vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng được ưa chuộng ở châu Phi. Ảnh: AA

Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường dấu ấn an ninh của mình ở châu Phi sau hơn một thập kỷ mở rộng ảnh hưởng kinh tế và văn hóa trên lục địa này một cách chiến lược. Ankara gần đây đã ký một số thỏa thuận an ninh, đặc biệt là ở Tây Phi, và xuất khẩu vũ khí sang châu Phi đã bùng nổ.

Xuất khẩu hàng không và quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ sang châu lục này đã tăng hơn 5 lần, lên hơn 460 triệu USD năm 2021, so với khoảng 83 triệu USD vào năm 2020. 

Theo một nghiên cứu năm 2022 về ngoại giao an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Phi của Viện Các vấn đề Quốc tế và An ninh Đức (SWP), thị phần của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường vũ khí của châu Phi vẫn rất nhỏ ở mức 0,5%. Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng doanh số bán hàng quốc phòng là "đáng kinh ngạc".

Trong bối cảnh các cuộc nổi dậy Hồi giáo đang gia tăng ở cả Đông và Tây Phi, cũng như các cuộc xung đột trong nước, các chính phủ trên châu lục này đã tăng chi tiêu quốc phòng. Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng tỏ là một sự thay thế đáng tin cậy cho các nhà xuất khẩu vũ khí truyền thống như Nga, Trung Quốc, Pháp và Mỹ.  

Đối với các chính phủ châu Phi, "Thổ Nhĩ Kỳ là một sự lựa chọn mua khí tài quân sự", Abel Abate Demissie, một cộng sự tại tổ chức tư vấn Chatham House của Anh, nói, giải thích rằng vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ tương đối rẻ, thời gian giao hàng ngắn hơn và không gặp phải các “rào cản” như các điều kiện chính trị hoặc nhân quyền.

Trợ lý truyền thông của Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã ca ngợi công nghệ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố vào cuối năm 2021, cho rằng nó sẽ giúp nước này đẩy nhanh các nỗ lực nhằm loại bỏ “những kẻ khủng bố và nổi dậy".

Theo nghiên cứu của SWP, các quốc gia châu Phi quan tâm nhất đến việc mua xe bọc thép, thiết bị hải quân, vũ khí bộ binh và máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Máy bay không người lái được ưa chuộng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết: “Ở châu Phi, bất cứ nơi nào chúng tôi đến, họ đều yêu cầu chúng tôi cung cấp máy bay không người lái vũ trang”.

Những quốc gia châu Phi đã nhận máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất bao gồm Somalia, Togo, Niger, Nigeria và Ethiopia - mặc dù việc bán máy bay không người lái cho Ethiopia đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây sau khi chính phủ nước này bị cáo buộc sử dụng chúng  để tấn công dân thường trong cuộc xung đột ở Tigray. 

Một số nước khác được cho là đã đặt hàng với Thổ Nhĩ Kỳ, cho dù máy bay không người lái Bayraktar phổ biến của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang có danh sách chờ 3 năm. 

Máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ rẻ so với phiên bản của Mỹ hoặc Israel và dễ vận hành. Yunus Turhan, một nhà phân tích về mối quan hệ châu Phi - Thổ Nhĩ Kỳ tại Đại học Haci Bayram Veli ở Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết một điểm hấp dẫn lớn là chúng đã được chứng minh tính hiệu quả trên thực địa.

Chú thích ảnh
Nhiều quốc gia châu Phi muốn mua máy bay không người lái Bayraktar TB2 có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA

Ông Turhan nói: “Các máy bay không người lái (UAV) của Thổ Nhĩ Kỳ đã được sử dụng rất hiệu quả ở Syria, Libya và khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh giữa Azerbaijan và Armenia. Gần đây nhất,  máy bay không người lái vũ trang Bayraktar TB2 đã trở nên nổi tiếng ở Ukraine vì đã tiêu diệt được số lượng lớn xe tăng Nga”.

Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, châu Phi là thị trường khổng lồ tiềm năng cho ngành công nghiệp hàng không và quốc phòng mới nổi của Ankara, với khoảng 1.500 công ty vào năm 2020 so với chỉ 56 vào năm 2002.

Ít nhất 15 quốc gia châu Phi cũng vận hành xe bọc thép do một số công ty Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Tháng trước, một nhà máy đóng tàu của Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng hai tàu tuần tra ngoài khơi mới cho hải quân Nigeria trong khi một công ty hàng không vũ trụ khác của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bàn giao 6 trực thăng tấn công.

Hỗ trợ an ninh mới

Tuy nhiên, các quốc gia châu Phi không chỉ quan tâm đến vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ. Ovigwe Eguegu, một nhà phân tích chính trị của Development Reimagined, một công ty tư vấn quốc tế, cho biết châu lục trên có “nhu cầu rất lớn” về hỗ trợ an ninh.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ký các hiệp ước liên quan đến quân sự với phần lớn các nước châu Phi, chủ yếu ở Tây và Đông Phi. Mặc dù các thỏa thuận có phạm vi khác nhau, nhưng chúng có thể bao gồm các chuyến thăm kỹ thuật đến các trung tâm nghiên cứu, trao đổi nhân sự giữa các tổ chức và công ty cũng như trong huấn luyện.

Sự can dự lâu dài nhất của Ankara là ở Somalia, nơi Thổ Nhĩ Kỳ điều hành căn cứ nước ngoài lớn nhất của họ, trung tâm TURKSOM, nơi Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tự hào về việc đào tạo một phần ba trong số 15.000 binh sĩ của Somalia trong cuộc chiến chống lại nhóm nổi dậy Hồi giáo al-Shabab. 

Các quân nhân Nigeria cũng đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu bằng máy bay không người lái ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Ankara đang đào tạo các sĩ quan cảnh sát Kenya kể từ năm 2020. 

Kinh nghiệm chống nổi dậy của Thổ Nhĩ Kỳ được hoan nghênh và với tư cách là một quốc gia đa số theo đạo Hồi không có thuộc địa, nước này nhận được sự tin tưởng cao của châu lục. Thêm vào đó, vì là thành viên NATO, việc thắt chặt quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lợi về an ninh đối với các nước châu Phi. 

Công Thuận/Báo Tin tức (Theo dw.com)
Những lý do đặc biệt khiến phương Tây phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ
Những lý do đặc biệt khiến phương Tây phụ thuộc vào Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Tây đang tranh luận về sự phụ thuộc của mình vào các quốc gia có định hướng địa chiến lược khác nhau, ví dụ như Nga và Trung Quốc. Vậy với Thổ Nhĩ Kỳ, EU và NATO phụ thuộc vào quốc gia này như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN