Malaysia đánh giá cao vai trò của RCEP 

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Thương mại quốc tế và Công nghiệp Malaysia Mohamed Azmin Ali cho rằng việc ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sẽ là minh chứng cho thấy những nỗ lực của ASEAN trong việc củng cố hệ thống thương mại đa phương.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali. Ảnh: malaymail.com

Trả lời hãng tin Bernama ngày 11/11, Bộ trưởng Azmin cho biết sáng cùng ngày, ông đã có cuộc họp trực tuyến với các đồng cấp đến từ các nước thành viên RCEP (gồm 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand). Sau chặng đường kéo dài 8 năm, cuối cùng các nước thành viên RCEP đã hoàn tất quá trình đàm phán, mở đường cho việc kết hiệp định vào ngày 15/11 tới.

Cũng theo ông Azmin, Malaysia đã sẵn sàng cho việc ký RCEP và đã nhận được sự ủy nhiệm từ Nội các để thực thi hiệp định này. Trước đó, chính phủ Malaysia đã tiến hành hàng loạt cuộc họp với các bên liên quan, bao gồm chính quyền các bang và Nội các về RCEP.

Đánh giá về RCEP, Bộ trưởng Azmin cho hay hiệp định sẽ giúp tăng cường kết nối kinh tế khu vực với hiệu ứng số nhân. Đây cũng là một trong những công cụ để các nước chống lại ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Việc thực hiện hiệp định còn giúp đảm bảo mở cửa các thị trường và đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn. Bên cạnh đó, RCEP sẽ giúp các nước thu hút thêm dòng vốn đầu tư, mang lại lợi ích cho toàn khu vực. 

Vẫn theo ông Azmin, ASEAN cùng với các đối tác trong RCEP thông qua hiệp định muốn thể hiện quan điểm của mình, đó là nói “không” với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và nói “có” với tự do thương mại. Với ASEAN nói riêng, hiệp định còn góp phần chứng tỏ vai trò trung tâm của khu vực trong việc định hình dòng thương mại toàn cầu.

Hoàng Nhương (TTXVN)
Chuyên gia Hàn Quốc nhận định RCEP cần được sớm ký kết
Chuyên gia Hàn Quốc nhận định RCEP cần được sớm ký kết

Đánh giá về vai trò của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đối với Hàn Quốc, Tiến sĩ Lee Jaehyon - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN và châu Đại Dương, Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (Hàn Quốc) cho rằng do nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào thương mại, nên một hiệp định thương mại tự do đa phương trong khu vực về nguyên tắc là tốt cho nền kinh tế nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN