Mexico phát hiện hóa thạch xương voi ma mút nhiều nhất từ trước đến nay

Ngày 6/11, các nhà khảo cổ học Mexico thông báo phát hiện được nhiều bộ hóa thạch xương voi ma mút lớn nhất từ trước đến nay với 800 chiếc xương của ít nhất 14 con tại miền Trung nước này.

Chú thích ảnh
Hóa thạch xương voi ma mút được tìm thấy tại Tultepec, Mexico, ngày 6/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Số xương voi ma mút này đã được tìm thấy tại Tultepec, gần khu vực xây sân bay mới ở thủ đô Mexico City. Theo nhà khảo cổ Luis Cordoba, loài voi ma mút đã sinh sống tại đây hàng nghìn năm trước cùng các loài khác như ngựa và lạc đà. Với nhiều dấu hiệu của việc săn bắt, các chuyên gia hàng đầu đã kết luận rằng họ đã phát hiện được chiếc bẫy voi ma mút đầu tiên trên thế giới. Từ những bằng chứng phát hiện được, các nhà nghiên cứu ước tính đã có ít nhất 5 thợ săn voi ma mút sinh sống tại khu vực này cách đây 14.000 năm.

Đây không phải là lần đầu tiên Mexico phát hiện được hóa thạch xương voi ma mút. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, các công nhân xây dựng ga điện ngầm ở Mexico City cũng đã tìm thấy một bộ xương voi ma mút tại phía Bắc thủ đô.

Đặng Ánh (TTXVN)
Hy vọng mới cho dự án 'Hồi sinh voi ma mút'
Hy vọng mới cho dự án 'Hồi sinh voi ma mút'

Các chuyên gia thuộc Viện Sinh thái ứng dụng thuộc Đại học Đông Bắc Nga vừa thông báo những mô mềm còn bảo tồn của xác một con voi ma mút, cũng như máu của nó có thể giúp giải quyết vấn đề nhân bản vô tính cho động vật này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN