Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Một kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã nổ súng bắn vào đầu ông Cemil Candas - Phó Quận trưởng Sisli, thành phố Istanbul ngày 18/7 làm ông này trọng thương.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gác trên cây cầu Bosphorus ở Istanbul ngày 16/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin trên. Theo nguồn tin, thủ phạm đã xông vào văn phòng của ông Candas và nổ súng. Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ đang quản lý quận Sisli. Hiện chưa rõ vụ tấn công này có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành khiến hơn 200 người thiệt mạng xảy ra hôm 15/7 hay không. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang ở trong tình trạng căng thẳng cao độ, bất chấp việc chính phủ nước này tuyên bố tình hình đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Trong diễn biến khác cùng ngày, theo chỉ thị của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng nước này Binali Yildirim đã ngừng chế độ nghỉ phép hàng năm cho hơn 3 triệu công chức trên khắp đất nước cho tới khi có thông báo tiếp theo. Chỉ thị trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Ankara đang tiến hành chiến dịch thanh lọc trong giới công chức, bộ máy tư pháp, cảnh sát và các lực lượng vũ trang, sau âm mưu đảo chính bất thành vừa qua. Theo chỉ thị, các công chức đang nghỉ phép sẽ phải quay lại làm việc ngay khi có thể.

Hiện các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiến hành thêm nhiều cuộc bố ráp mới nhằm truy tìm những người tình nghi tham gia cuộc đảo chính vừa qua. Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 103 tướng lĩnh và đô đốc bị bắt giữ vì tình nghi liên quan tới vụ đảo chính bất thành. Một quan chức an ninh cấp cao cho biết 8.000 cảnh sát trên khắp đất nước, trong đó có nhiều cảnh sát ở Istanbul và thủ đô Ankara, bị cáo buộc có liên quan, đã bị sa thải. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này có thể sẽ áp dụng lại khung hình phạt tử hình.

TTXVN/Tin Tức
Đức lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ tái áp dụng án tử hình
Đức lo ngại Thổ Nhĩ Kỳ tái áp dụng án tử hình

Đức ngày 18/7 đã cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này xem xét áp dụng lại án tử hình sau cuộc đảo chính quân sự đêm 15/7, cho rằng "một quốc gia có án tử hình không thể là thành viên của Liên minh châu Âu (EU)".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN