Mỹ bình luận về quan hệ thương mại với Trung Quốc

Đại diện thương mại Mỹ Katherine Tai cho hay Washington đang tìm cách hàn gắn lại quan hệ thương mại với Bắc Kinh thay vì đi đến một cuộc "ly hôn" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Reuters

Trả lời phỏng vấn kênh Bloomberg Television ngày 5/4, nữ quan chức cho biết chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden là muốn tập trung vào tái cơ cấu nền kinh tế toàn cầu, thay vì bị chia rẽ do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Bà Tai nêu rõ điều đó bao gồm giải quyết tình trạng gián đoạn trong những năm gần đây.

"Tôi sẽ thực sự tập trung vào những thay đổi, chứ không phải là ngừng giao thương hay ly hôn thương mại", bà Tai nhấn mạnh. 

Tại phiên điều trần Quốc hội Mỹ hồi tuần trước, Đại diện thương mại Katherine Tai tuyên bố các cuộc thảo luận với Trung Quốc đã trở nên khó khăn quá mức và Mỹ cần các công cụ mới để đối phó với hành vi chống cạnh tranh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bà nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng đã đến lúc ngừng chờ đợi Trung Quốc thay đổi hành vi và thay vào đó là tập trung vào việc xây dựng lại cơ sở sản xuất công nghiệp của Mỹ và đầu tư trong nước.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, bà Tai chỉ đề cập ít ỏi về vấn đề giao dịch với Trung Quốc khi đơn giản nói rằng văn phòng của bà đang tìm cách đảm bảo rằng mối quan hệ thương mại giữa hai nước là mối quan hệ cân bằng.

Bà cũng bày tỏ sự hoài nghi khi được hỏi về các động thái của Trung Quốc nhằm loại bỏ một điểm mấu chốt trong tranh cãi về kiểm toán với Mỹ.

Đầu năm 2020, sau cuộc chiến thuế quan kéo dài hai năm, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận giai đoạn một. Trong đó, Washington cam kết giảm một số loại thuế quan còn Bắc Kinh cam kết giải quyết vấn nạn ăn cắp tài sản trí tuệ và cam kết nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD của Mỹ cho đến hết năm. 

Đại diện Thương mại Mỹ đang phải đối mặt với việc xem xét lại nhóm thuế quan đầu tiên bị áp đặt đối với hơn 300 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc đang sắp sửa hết hiệu lực. 

Bà Tai đang có chuyến công du dài 3 ngày tới Singapore, tập trung vào việc củng cố mối quan hệ song phương và xác định các lĩnh vực hợp tác thông qua Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương, nằm trong chiến lược của Tổng thống Joe Biden nhằm đóng một vai trò lớn hơn ở châu Á.

Chính quyền Tổng thống Biden đã nói rõ rằng họ không có kế hoạch tham gia lại Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vốn đã bị từ bỏ dưới thời ông Donald Trump. Điều đó đã đem đến một cơ hội cho Trung Quốc, quốc gia vốn đang cạnh tranh để tham gia thỏa thuận này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Thủ phủ bang Mississippi của Mỹ xảy ra khủng hoảng nước nghiêm trọng
Thủ phủ bang Mississippi của Mỹ xảy ra khủng hoảng nước nghiêm trọng

Thành phố Jackson, bang Mississippi (Mỹ) đang phải trải qua cuộc khủng hoảng nước nghiêm trọng cho dù là thủ phủ bang ở một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN