Mỹ mở rộng trừng phạt đối với Iran và Nga 

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/11 thông báo quốc gia này đã mở rộng biện pháp trừng phạt đối với Nga và Iran, theo đó bổ sung 3 thực thể và 2 cá nhân vào "danh sách đen".

Chú thích ảnh
Tòa nhà Bộ Tài chính Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, trong các thực thể mới được bổ sung vào danh sách cấm có Trung tâm Nghiên cứu Công nghiệp Hàng không Shahed của Iran. Tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt với trung tâm này. Trong khi đó, các cá nhân bị trừng phạt có liên hệ với tổ chức bán quân sự Wagner Group của Nga. Ngoài Mỹ, EU, Anh, Canada và Australia cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Wagner. 

Trước đó một ngày, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới mua sắm quốc phòng của Nga, đồng thời đưa vào "danh sách đen" nhiều công ty ở Pháp và Thụy Sĩ liên quan tỷ phú người Nga Suleiman Kerimov.

Mỹ và phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 năm nay. Thời gian vừa qua, chính quyền Mỹ cũng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với các hãng hàng không Nga nhằm tìm cách không cho các hãng này mua phụ tùng thay thế, tiếp nhiên liệu và các dịch vụ khác. Hiện các lệnh trừng phạt này của phương Tây đang là một trong những nguyên nhân gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, theo đó đẩy giá lương thực, dầu ăn, phân bón và năng lượng tăng cao.

Hoàng Châu (TTXVN)
Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga
Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ ngày 14/11 đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào mạng lưới mua sắm quốc phòng của Nga, đồng thời đưa vào danh sách đen nhiều công ty ở Pháp và Thụy Sĩ liên quan tỷ phú người Nga Suleiman Kerimov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN