Mỹ tiếp tục hối thúc Israel cân nhắc các hành động quân sự tại Rafah

Ngày 15/2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa nhấn mạnh Israel không nên tiến hành các hoạt động quân sự ở thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza khi không có kế hoạch khả thi và đáng tin cậy để bảo vệ dân thường Palestine. 

Chú thích ảnh
Các em nhỏ chờ được phát thực phẩm cứu trợ tại Rafah, Dải Gaza ngày 14/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là lần thứ hai trong tuần qua nhà lãnh đạo Mỹ điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Trong cuộc trao đổi, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu cũng đề cập các cuộc đàm phán về thả con tin đang diễn ra và nỗ lực của Washington nhằm giúp các con tin sớm được trả tự do. Những người này đã bị Phong trào Hồi giáo Hamas giam giữ 132 ngày kể từ khi nổ ra cuộc xung đột với Israel hôm 7/10/2023.  

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ tin tưởng rằng Hamas và Israel vẫn có thể đạt được một thỏa thuận đình chiến cũng như thả con tin.  

Phát biểu họp báo chung với Thủ tướng Albania Edi Rama tại Tirana, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh các nhà hòa giải đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận ngừng giao tranh trong bối cảnh Israel tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công toàn diện trên bộ vào thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza - nơi hơn 1,4 triệu người Palestine đang lánh nạn tại đó. Vì vậy, Mỹ cùng các đối tác từ Qatar, Ai Cập và Israel đang làm việc rất tích cực về vấn đề này nhằm cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận. 

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng thừa nhận vẫn còn một số vướng mắc cần được giải quyết, song nhấn mạnh các bên cam kết làm tất cả có thể để thúc đẩy việc đạt được một thỏa thuận phù hợp.    

Theo số liệu chính thức của Israel, khoảng 130 con tin được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào Israel hôm 7/10 năm ngoái. Hàng chục trong số 250 con tin ước tính bị bắt trong cuộc tấn công đó đã được trả tự do để đổi lấy tù nhân Palestine trong một tuần ngừng bắn vào tháng 11/2023. Theo cơ quan y tế Hamas, các cuộc tấn công đáp trả của Israel tại Gaza kể từ sau cuộc đột kích nói trên đã khiến ít nhất 28.600 người thiệt mạng. Mới nhất ngày 15/2, các lực lượng Israel cũng đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công gây thương vong sau khi Thủ tướng Netanyahu tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch truy quét Hamas tại thành phố Rafah. 

Trong diễn biến liên quan ngày 15/2, Thủ tướng Anh Rishi Sunak kêu gọi Israel mở hoàn toàn cửa khẩu Kerem Shalom, tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến hàng viện trợ quốc tế đến Dải Gaza qua cảng Ashdod.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, ông Sunak đưa ra lời kêu gọi trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Netanyahu, đồng thời bày tỏ quan ngại về quy mô của cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại Gaza.

Minh Tâm (TTXVN)
Hezbollah có phản ứng đầu tiên sau khi Israel không kích ồ ạt miền Nam Liban
Hezbollah có phản ứng đầu tiên sau khi Israel không kích ồ ạt miền Nam Liban

Nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban cho biết họ đã bắn hàng chục quả rocket vào một thị trấn ở miền Bắc Israel để đáp trả các cuộc không kích khiến ít nhất 10 thường dân và 3 tay súng Hezbollah ở miền Nam Liban thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN