Mỹ tuyên bố gửi nhóm tác chiến tàu sân bay tiên tiến nhất đến hỗ trợ Israel chống Hamas

Sau khi chính phủ Israel chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh và bật đèn xanh cho “các hành động quân sự quan trọng” để trả đũa Hamas, Mỹ cũng đưa ra những quyết định quan trọng để hỗ trợ đồng minh, bao gồm việc gửi nhóm tác chiến tàu sân bay tiên tiến nhất.

Chú thích ảnh
 USS Gerald R. Ford (CVN-78) là tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ. Ảnh: USS Gerald R. Ford/FB

Theo hãng tin AP, ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) tới Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công của Phong trào Hồi giáo Hamas khiến hơn 1.000 người cả ở Israel và Palestine thiệt mạng.

USS Gerald R. Ford là tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, mang theo khoảng 5.000 thủy thủ và boong chứa đầy máy bay chiến đấu sẽ được hộ tống bởi các tàu tuần dương và tàu khu trục hình thành một cuộc phô diễn sức mạnh nhằm sẵn sàng đáp trả bất cứ điều gì, từ việc ngăn chặn vũ khí bổ sung đến tay Hamas và thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Theo AP, Mỹ muốn thông qua hoạt động triển khai lực lượng quy mô lớn này để nhấn mạnh mối lo ngại của mình về khả năng xung đột leo thang và cần phải ngăn chặn khả năng đó. Tuy nhiên, ngày 7/10, chính phủ Israel đã chính thức tuyên bố tình trạng chiến tranh và bật đèn xanh cho “các hành động quân sự quan trọng” nhằm trả đũa Phong trào Hồi giáo Hamas.

Cùng với tàu sân bay USS Gerald R. Ford, Mỹ đang cử tàu tuần dương USS Normandy, các tàu khu trục: USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt tới khu vực.

Mỹ cũng tăng cường lực lượng Không quân, bao gồm các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 trong khu vực.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: “Mỹ duy trì lực lượng sẵn sàng trên toàn cầu để củng cố hơn nữa tư thế răn đe này nếu cần thiết”.

Ngoài ra, theo ông Austin, chính quyền của Tổng thống Joe Biden “sẽ nhanh chóng cung cấp cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) các thiết bị và nguồn lực bổ sung, bao gồm cả đạn dược” và những đợt hỗ trợ an ninh đầu tiên sẽ bắt đầu thực hiện ngay từ ngày 8/10, sẽ đến Israel trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Xe quân sự của Israel tại khu vực biên giới phía Bắc nước này, ngày 8/10/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này đã ghi nhận thông tin về một số công dân Mỹ thiệt mạng và mất tích tại Israel. Trao đổi với phóng viên CNN, ông Blinken cho hay đã có những thông tin như trên và Mỹ đang cần thêm thời gian để xác minh.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng cho rằng khả năng Washington sẽ quyết định công bố biện pháp viện trợ quân sự mới cho Israel vào cuối ngày 8/10 nhằm giúp đồng minh đối phó với phong trào Hamas.

Về phía Israel, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo, ngày 8/10, Nội các An ninh Israel chính thức tuyên bố nước này “đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc tấn công thảm khốc của Hamas tại miền Nam Israel".

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp khẩn Nội các An ninh ngày 7/10, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang trong tình trạng "chiến tranh", đồng thời cam kết kẻ địch sẽ phải “trả giá”.

Tuy nhiên, tuyên bố hôm 7/10 của Thủ tướng Benjamin Netanyahu không mang tính chính thức, chỉ có quyết định của Nội các hôm 8/10 mới có hiệu lực chính thức đặt Israel vào tình trạng chiến tranh căn cứ vào điều 40 của Luật Cơ bản Israel.

Thành Nam/Báo Tin tức
Israel: Quan chức chính phủ nói về cuộc chiến cuối cùng; không quân oanh tạc xuyên đêm nhằm làm tê liệt Hamas
Israel: Quan chức chính phủ nói về cuộc chiến cuối cùng; không quân oanh tạc xuyên đêm nhằm làm tê liệt Hamas

Trong khi Thư ký Nội các Israel nói rằng chiến tranh Gaza sẽ là cuộc chiến cuối cùng, không quân nước này đã oanh tạc xuyên đêm nhằm phá tan mọi khả năng của Phong trào Hồi giáo Hamas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN