Nam Phi đẩy lùi nạn săn trộm sừng tê giác tại vườn quốc gia Pilanesberg

Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn nguồn tin trên News24 của nước này ngày 6/10 cho biết vườn quốc gia Pilanesberg đã đẩy lùi được nạn trộm sừng tê giác nhờ các chiến dịch bảo vệ và bảo tồn loài vật này.

Chú thích ảnh
Nhân viên chăm sóc một con tê giác bị thương do nạn săn trộm sừng tê giác tại vườn quốc gia Pilanesberg, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Lâu nay, khu vườn quốc gia rộng 55.000 ha này đã trở thành nơi sinh sống của loài tê giác trắng và tê giác đen phương Nam. Tuy nhiên, chúng cũng bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn trộm để lấy sừng.

Để bảo vệ quần thể tê giác tại đây, Nam Phi đã tiến hành một chiến lược quan trọng là cắt sừng toàn bộ số cá thể tê giác từ năm 2020. Nhờ vậy, trong 3 năm qua đã không xảy ra bất kỳ vụ săn trộm nào.

Bác sĩ thú y Gerhardus Scheepers cho biết việc cắt sừng không gây đau đớn cho tê giác vì được thực hiện theo đúng kỹ thuật và là thủ thuật gây xâm lấn ở mức tối thiểu. Ngoài ra, đối với loài vật này, việc còn sừng hay không cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều vì cơ cấu đàn vẫn được giữ nguyên và con đực thống trị vẫn là con đầu đàn.

Hoàng Minh (TTXVN)
Phát hiện hơn 16 kg sừng tê giác, ngà voi vận chuyển qua đường hàng không
Phát hiện hơn 16 kg sừng tê giác, ngà voi vận chuyển qua đường hàng không

Sáng 27/4, Tổng cục Hải quan cho biết, hải quan Nội Bài vừa cùng lực lượng chức năng phát hiện kiện hàng chứa hơn 11,8 kg sừng tê giác và 4,7 kg ngà voi nhập lậu được vận chuyển trên chuyến bay từ Doha (Qatar) về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN