Nga công bố lệnh trừng phạt mới đối với Australia

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này "đóng cửa" nhập cảnh đối với 48 người Australia để đáp trả lệnh trừng phạt của Canberra.

Chú thích ảnh
Nga cho biết sẽ tiếp tục cập nhật "danh sách trừng phạt". Ảnh: RIA Novosti

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 21/6 cho biết nước này đã cấm nhập cảnh đối với 48 người Australia "tham gia chương trình nghị sự chống Moskva".

“Việc nhập cảnh vào đất nước của chúng tôi bị đóng cửa vô thời hạn đối với 48 người Australia mới, gồm các lãnh đạo của tổ hợp công nghiệp-quân sự, nhà báo và quan chức chính quyền”, thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Bộ trên gọi đây là phản ứng đối với "các biện pháp trừng phạt có động cơ chính trị" nhằm vào các cá nhân và tổ chức Nga của Australia. Theo Bộ Ngoại giao Nga, việc cập nhật "danh sách trừng phạt" sẽ tiếp tục khi Canberra có các hành động "thù địch".

Tuần trước, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố thông qua luật chấm dứt hợp đồng thuê địa điểm xây dựng Đại sứ quán Nga mới ở thủ đô Canberra, gần tòa nhà Quốc hội Australia. Ông Albanese trích dẫn mối đe dọa đối với "an ninh quốc gia" của Australia và liên kết động thái này với cuộc xung đột ở Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga gọi đây là một bước tiến tới việc hủy hoại quan hệ với Moskva. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Australia Greim Meehan tại Moskva để phản đối và cảnh báo về các biện pháp trả đũa.

Hồi tháng 2 năm nay, Australia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 90 cá nhân và 40 thực thể Nga.

Công Thuận/Báo Tin tức
Sức mạnh kinh tế châu Á giúp Nga chống lệnh trừng phạt của phương Tây thế nào?
Sức mạnh kinh tế châu Á giúp Nga chống lệnh trừng phạt của phương Tây thế nào?

Bằng cách đóng vai trò là nhà cung cấp, khách hàng thay thế của nền kinh tế Nga trên thị trường toàn cầu, các nước châu Á đã giảm đáng kể tác động của lệnh trừng phạt từ phương Tây với Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN