Nga không loại trừ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu

Nga không loại trừ áp dụng hạn ngạch xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ để ổn định giá xăng dầu. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đưa ra tuyên bố trên trong ngày 21/7, trong bối cảnh giá bán buôn xăng dầu tăng cao kỉ lục.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn RIA, ông Novak cho biết Nga đang xem xét vấn đề này, đồng thời cân nhắc các phương án khác. Ông Novak cho hay một số nhà máy lọc dầu đã lùi thời gian bảo dưỡng theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu gia tăng. 

Việc tăng cường sản xuất tại các nhà máy lọc dầu có thể giúp Nga thực hiện cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu thô ở mức 500.000 thùng/ngày vào tháng 8, qua đó giúp hỗ trợ thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng trung bình ngày 20/7 tại Sở giao dịch hàng hóa quốc tế Saint Peterburg (SPIMEX) tăng 1% lên 62.653 ruble/tấn (694,5 USD)/tấn, mức cao kỷ lục mới. Giá nhiên liệu bán lẻ tương đối ổn định do có sự điều chỉnh của nhà nước.

Thúc Anh (TTXVN)
Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu sang các thị trường mới
Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu sang các thị trường mới

Theo báo Kommersant (Nga) ngày 18/7, xuất khẩu dầu diesel của Nga đã tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2023, bất chấp lệnh cấm vận và áp giá trần của EU. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN