Nga ngăn chặn âm mưu tấn công Hạm đội Biển Đen

Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) tuyên bố Nga đã ngăn chặn được cuộc tấn công nhằm vào một con tàu của Hạm đội Biển Đen do đặc nhiệm Ukraine tiến hành.

Chú thích ảnh
Tàu Hải quân Nga xuất hiện gần cảng Sevastopol ở Biển Đen hồi tháng 2/2022. Ảnh minh hoạ: Reuters

Đài RT dẫn tuyên bố của FBS cho biết giới chức đã bắt giữ một lính Hải quân Nga. Người này được lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyển dụng và đang có một thiết bị nổ tự chế tương đương 1kg thuốc nổ TNT.

Theo FSB, người đàn ông này cũng bị tình nghi cung cấp cho Ukraine thông tin bí mật quốc gia. Giới chức Nga dự kiến khởi tố vụ án hình sự với tội danh khủng bố, buôn bán trái phép chất nổ, phản quốc và tiết lộ bí mật quốc gia.

Kể từ khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra hồi năm ngoái, Moskva đã nhiều lần cáo buộc lực lượng Kiev đứng sau các vụ tấn công căn cứ Hải quân và các cơ sở hạ tầng khác trên bán đảo Crimea.

Hôm 17/7, một máy bay không người lái (UAV) nghi của Ukraine đã đâm vào cây cầu nối lục địa Nga với bán đảo Crimea. Cuộc tấn công này đã gây hư hại một nhánh cầu và khiến 2 dân thường thiệt mạng.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cầu Crimea cũng bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ nổ khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Nga lên án vụ tấn công này là “hành động khủng bố”.

Kiev chưa từng chính thức nhận trách nhiệm đứng sau các cuộc tấn công này. Tuy nhiên, hôm 26/7, ông Vasiliy Malyuk – Giám đốc Cơ quan an ninh và tình báo Ukraine – thừa nhận: "Việc phá hủy cầu Crimea là một trong những hành động của chúng tôi”.

Đầu tháng 7, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cũng thừa nhận vai trò của Kiev trong vụ tấn công cầu Crimea. Khi đó, bà đăng trên Twitter: “273 ngày kể từ khi cuộc tấn công đầu tiên được tiến hành trên cây cầu Crimea để phá vỡ hậu cần của Nga”.

Các quan chức Nga đã nhiều lần chỉ trích các hành động của Kiev ở Crimea. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ các cuộc tấn công vào cây cầu này.

Sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cầu Crimea hồi tuần trước, Quân đội Nga đã phóng một tên lửa tầm xa và tiến hành cuộc tấn công bằng UAV tự sát nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, kho nhiên liệu và kho dự trữ vũ khí của Ukraine, bao gồm cả trong và xung quanh thành phố cảng Odessa ở Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công và mọi mục tiêu đề ra đều hoàn thành.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Lý do một số lãnh đạo cấp cao châu Phi không dự hội nghị thượng đỉnh tại Nga
Lý do một số lãnh đạo cấp cao châu Phi không dự hội nghị thượng đỉnh tại Nga

Với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chịu áp lực phải thể hiện cam kết của Moskva đối với châu Phi đang ngày càng quyết đoán trên trường thế giới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN