Nga sẵn sàng triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu để đối phó NATO

Quan chức Nga tuyên bố Moskva có thể sẽ phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung nếu như NATO từ chối can dự với Nga.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin RIA Novosti 13/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moskva sẽ thực hiện việc triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ chối can dự với Nga nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng.

Bình luận trên một lần nữa cho thấy tính chất nghiêm trọng trong đối đầu Đông-Tây hiện nay tại châu Âu, mà ở đó Moskva nêu yêu cầu buộc phương Tây phải cam kết bảo đảm an ninh, còn Mỹ và đồng minh tiếp tục cảnh báo Nga cần thoái lui ý định can thiệp quân sự tại Ukaine.

Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) tại châu Âu bị cấm theo hiệp ước ký giữa cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Thỏa thuận này từng được coi là dấu mốc quan trọng giúp xoa dịu căng thẳng Chiến tranh Lạnh. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước INF vào năm 2019 sau khi cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước, điều Moskva luôn bác bỏ.

Ông Ryabkov nhận định có “nhiều tín hiệu gián tiếp” cho thấy NATO đang tiến gần hơn đến việc tái triển khai các tên lửa tầm trung, trong đó có việc khôi phục Bộ Tư lệnh Pháo binh số 56 vào tháng trước. Đây là đơn vị từng vận hành tên lửa tầm trung Pershing có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong thời Chiến tranh Lạnh.

"Không có tiến triển về giải pháp chính trị và ngoại giao trong vấn đề này sẽ buộc Nga phải đáp trả bằng biện pháp quân sự và kỹ thuật quân sự. Đó sẽ là một cuộc đối đầu", Thứ trưởng Nga Ryabkov cảnh báo khi đề cập đến khả năng Nga buộc phải triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu.

Về phần mình, NATO từng khẳng định Mỹ sẽ không triển khai tên lửa mới ở châu Âu và sẵn sàng đối phó Nga một cách có kiểm soát bằng những vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông Ryabkov cho biết Nga "hoàn toàn mất lòng tin" vào NATO". Theo thứ trưởng Ngoại giao Nga, Mỹ và đồng minh không ủng hộ bất kỳ diễn tiễn nào giúp tăng cường an ninh cho Nga và họ tin rằng có thể tự hành động theo nhu cầu để tự tạo ưu thế, còn Nga đơn giản chỉ biết chấp nhận. Nhưng điều này sẽ không bao giờ được phép xảy ra – ông Ryabkov cảnh báo.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo aljazeera)
Sớm hoàn thiện thể chế và thị trường phát triển điện gió
Sớm hoàn thiện thể chế và thị trường phát triển điện gió

Điện gió ngoài khơi được đánh giá là lĩnh vực tiềm năng trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo thay thế năng lượng hóa thạch tại Việt Nam, song lĩnh vực này còn khá mới mẻ và việc triển khai các dự án điện gió ngoài khơi vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN