Nga tố khủng bố Syria bắt cóc trẻ mồ côi làm ‘nạn nhân’ vụ tấn công hóa học dàn dựng

Tổ chức phi chính phủ White Helmet đã quay ít nhất 9 đoạn video dàn dựng sử dụng với mục đích làm bằng chứng tố cáo chính quyền Syria tấn công bằng vũ khí hóa học dùng chất độc chlorine nhằm vào dân thường tỉnh Idlib.

Theo tuyên bố Trung tâm Tái Hòa giải Nga công bố ngày 11/9, một số kênh truyền hình Trung Đông và phân xã của một đài truyền hình Mỹ “đã quay tổng cộng 9 đoạn video, ở thành phố Jisr al-Shughur tỉnh Idlib, về một vụ tấn công hóa học dàn dựng” để đổ lỗi cho chính quyền Syria.

Tất cả các đoạn băng đều ghi lại cảnh các nhà hoạt động từ tổ chức White Helmet hỗ trợ y tế cho các “nạn nhân” bị tấn công bằng chất độc chlorine.

Video cảnh quay một vụ tấn công vũ khí hóa học ở Douma bị Nga tố là "dàn dựng":

Quân đội Nga chỉ rõ, vào ngày 11/9, tổ chức White Helmet (Mũ Bảo hiểm Trắng) và các tay súng khủng bố thuộc nhóm Tahrir al-Sham (thường được biết đến là một nhánh al-Qaeda ở Syria) đã có buổi họp sau khi quay xong các đoạn phim. Họ đã lựa chọn 2 trong số 9 đoạn băng để gửi tới Liên hợp quốc và Tổ chức Ngăn cấm Vũ khí hóa học (OPCW). Những đoạn băng còn lại được sử dụng với mục đích tuyền truyền, đăng trên các trang mạng xã hội.

Cùng lúc đó, từ ngày 9/9, tổ chức White Helmet đã bắt tay vào dàn dựng các buổi tập luyện giả định một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Khan Shaykhun, với sự tham gia của 30 dân thường, trong đó có hơn chục trẻ em ở độ tuổi từ 8-12.

Quân đội Nga còn ám chỉ phe khủng bố chuẩn bị “hóa chất dựa trên nguyên tố clo thật sự” để sử dụng đối với những người tham gia làm phim trong đoạn băng dàn dựng.

Các tay súng đã lựa chọn 22 đứa trẻ và bố mẹ các em từ một vài làng trong tỉnh Aleppo. Ngoài ra, một nhóm trẻ em khác gồm trẻ mồ côi bị bắt cóc từ các trại tị nạn, cũng đóng vai “nạn nhân” trong đoạn video. Nhóm trẻ em này hiện đang bị giữ tại nhà tù Ikab do nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra kiểm soát.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo một cuộc tấn công vũ khí hóa học dàn dựng đã được chuẩn bị tại Idlib, tạo cớ giúp Mỹ và các đồng minh tấn công lực lượng Chính phủ Syria. Trước đó, nhiều quan chức cấp cao của Washington lên tiếng đe dọa Damascus sẽ có biện pháp đáp trả nếu họ sử dụng vũ khí hóa học ở Idlib.

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Mỹ cùng đồng minh đã 2 lần dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria, với lý do đổ lỗi cho lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad tấn công hóa học đối với dân thường.

Chính phủ Syria đã bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành lại tỉnh Idlib, tỉnh cuối cùng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các nhóm phiến quân. Truyền thông Trung Đông dẫn lời một quan chức cho biết các lực lượng của Chính phủ Syria tiến hành một cuộc tấn công theo từng giai đoạn ở tỉnh Idlib.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Đang dồn dập dội bom Idlib, Không quân Nga chuyển hướng sang nơi này
Đang dồn dập dội bom Idlib, Không quân Nga chuyển hướng sang nơi này

Không quân Nga đã chuyển "mối quan tâm" từ tỉnh Idlib ở phía tây bắc Syria sang khu vực miền đông nước này, ra sức tiêu diệt quân khủng bố IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN