Nga, Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở năng lượng của nhau trong đêm

Các quan chức của hai nước cho biết Nga và Ukraine tiếp tục các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong đêm, làm hư hại các nhà máy và gây ra hỏa hoạn.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hoả dập tắt đám cháy khi một nhà máy bị tấn công ở vùng Ivano-Frankivsk (Ukraine) ngày 27/4. Ảnh: Cơ quan Ứng phó các trường hợp khẩn cấp Ukraine 

Theo kênh Al Jazeera, trong một bản báo cáo tình hình định kỳ của quân đội Ukraine công bố ngày 27/4, lực lượng cho biết Nga đã thực hiện tấn công tên lửa quy mô lớnvào các nhà máy năng lượng của Ukraine. Viết trên một bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho hay: “Đặc biệt, các cơ sở ở vùng Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk và Lviv đã bị tấn công. Thiết bị bị hư hỏng”, ông nói.

Trong khi đó, công ty vận hành điện lực DTEK cho biết thiết bị tại 4 nhà máy nhiệt điện đã bị hư hỏng nghiêm trọng trong các cuộc tấn công trong đêm. Công ty điện lực nhà nước Ukrenergo cho biết thêm họ đã ngắt đường dây điện chính ở phía Tây đất nước như một biện pháp phòng ngừa.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả người tiêu dùng tiêu thụ điện tiết kiệm. Ngành công nghiệp được yêu cầu tối đa hóa nhập khẩu điện và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế”, thông báo của Ukrenergo gửi tới người dân.

Theo lực lượng Ukraine, 21 trong số 34 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ trong loạt tấn công mới nhất.

Trong những tháng gần đây, Moskva đã tiến hành một số cuộc tấn công quan trọng nhất vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, làm đình trệ một phần đáng kể hoạt động sản xuất và gây ra tình trạng mất điện.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/4 cho biết chỉ trong tuần qua, lực lượng nước này đã tiến hành 35 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, nhà máy quốc phòng, cơ sở hạ tầng đường sắt, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Ukraine.

Các cuộc tấn công kéo dài từ ngày 20 đến ngày 27/4 là "để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của Nga".

Trong khi đó, Kiev cáo buộc Moskva gia tăng các cuộc tấn công trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5) và Ukraine đang chờ đợi Mỹ hỗ trợ vũ khí.

Cũng trong sáng 27/4, theo một nguồn tin tình báo Ukraine nói với hãng tin Reuters, Ukraine đã tấn công các nhà máy lọc dầu Ilsky và Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga bằng máy bay không người lái, gây ra hỏa hoạn tại các cơ sở này.

Nguồn tin giấu tên cho biết cơ quan an ninh SBU đã tiến hành cuộc tấn công. Các máy bay không người lái cũng nhắm mục tiêu vào sân bay quân sự Kushchevsk cùng khu vực trong đêm.

Phóng viên John Holman của Al Jazeera từ Kiev đưa tin các công ty Ukraine đang phát triển máy bay không người lái tầm xa có thể đi vào lãnh thổ Nga và tấn công các nhà máy lọc dầu.

“Đây cũng là chiến lược đã được thực hiện trong những tuần gần đây”, phóng viên Holman nhận đinh.

Các quan chức Kiev cho biết họ coi các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu hợp pháp bất chấp lời kêu gọi từ các đồng minh phương Tây ngừng tấn công để tránh khả năng trả đũa của Nga và đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao.

Chính quyền địa phương ở Nga cho biết nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar đã đình chỉ hoạt động sau vụ tấn công.

Theo ông Roman Siniagovskyi, người đứng đầu khu hành chính Slavyansk của Nga, đã có 9 vụ tấn công vào khu vực bể chứa và cột chưng cất - một thiết bị quan trọng trong quá trình lọc dầu.

Trong một tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấnmạnh không có cơ sở nào để tiến hành cuộc đàm phán hòa bình do Kiev chính thức từ chối đàm phán với Moskva.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Al Jazeera)
Tình báo Ukraine tung clip phá hủy trực thăng Ka-32 của Nga ở Moskva
Tình báo Ukraine tung clip phá hủy trực thăng Ka-32 của Nga ở Moskva

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) đưa tin một trực thăng đa năng Ka-32 của Liên bang Nga đã bị phá hủy tại sân bay Ostafyevo ở Moskva trong đêm 26/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN