Người dân Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt

Hôm 13/7, đợt nắng nóng gay gắt đã quét qua lưu vực sông Dương Tử rộng lớn của Trung Quốc, ảnh hưởng tới các siêu đô thị đông dân từ Thượng Hải đến thành phố Thành Đô.

Chú thích ảnh
Người đàn ông đeo khẩu trang đi bộ trên phố giữa cảnh báo sóng nhiệt ở Thượng Hải hôm 13/7. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), tính đến chiều ngày 13/7, hơn 90 cảnh báo đỏ - cảnh báo nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo 3 mức - đã được phát đi trên khắp Trung Quốc, hầu hết ở lưu vực sông Dương Tử, trải dài gần 2.000 km.

Thượng Hải đã ban bố cảnh báo đỏ thứ 2 trong 4 ngày, cảnh báo mức nhiệt vượt quá 40 độ C. Theo đó, thành phố này phải hạn chế hoặc tạm ngừng mọi hoạt động xây dựng và các hoạt động ngoài trời khác. Trong lịch sử, thành phố 25 triệu dân này rất hiếm khi phải áp đặt tình trạng báo động đỏ.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ dùng quạt khi đi trên phố giữa cảnh báo sóng nhiệt. Ảnh: Reuters

Tại Nam Kinh, thành phố gần đó với trên 9 triệu dân, một cư dân 77 tuổi cho biết chưa từng có mùa hè nào nóng hơn hiện nay.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ cầm ô đi trên con phố ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tỉnh Chiết Giang ở phía nam Thượng Hải, cũng đã đưa ra 51 cảnh báo đỏ, mức kỷ lục trong một ngày. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin nhiều người đã phải nhập viện hoặc thậm chí tử vong vì nắng nóng khắc nghiệt.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ đội mũ và đeo khẩu trang khi đi xe đạp ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia theo dõi thời tiết Trung Quốc mô tả đợt nắng nóng trong 30 ngày qua đã lan ra trên diện rộng, kéo dài và cực đoan. Theo phương tiện truyền thông nhà nước, do nhu cầu sử dụng điều hòa không khí tăng cao, phụ tải lưới điện của 7 tỉnh và khu vực đã đạt mức kỷ lục.

Chú thích ảnh
Mái nhà bị hư hại do nắng nóng ở Trùng Khánh. Ảnh: Twitter

Hashtag #heatstroke (sốc nhiệt) đã trở thành từ phổ biến với 2,45 triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội Weibo. Một số người dùng mạng xã hội cho biết họ đã chứng kiến nhiều người nhập viện do sốc nhiệt và chia sẻ tác hại của việc tiếp xúc với nhiệt lâu dài.

Chú thích ảnh
Công nhân dỡ các túi đá từ một chiếc xe tải tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Reuters

Tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, tây nam tỉnh Tứ Xuyên, lịch cắt điện và nâng cấp lưới điện trong tuần này diễn ra đúng vào thời điểm thời tiết nắng nóng. Điều này làm dấy lên làn sóng phản đối từ nhiều người dân trên mạng xã hội.

Một cư dân mạng cho biết trên Weibo: “Đây là đợt mất điện quy mô lớn. Người dân không được đảm bảo nguồn cung điện. Không có bất cứ giải pháp nào”.

Chú thích ảnh
Người phụ nữ mặc áo chống nắng trên đường phố Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Tại Yanjin, tỉnh Vân Nam, phía tây nam của Trung Quốc, nhiệt độ lên tới 44 độ C vào hôm 11/7, mức cao nhất kể từ khi đạt kỷ lục vào năm 1959.

Hôm 13/7, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết trong tháng qua, nhiệt độ cao đã ảnh hưởng đến hơn 900 triệu trong số 1,4 tỷ dân của Trung Quốc, trải dài trên tổng diện tích 5 triệu km2, tương đương nửa đất nước.

Chú thích ảnh
Một con cá chết khô giữa lớp bùn nứt trên lòng hồ Poyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, ở Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Ảnh: Reuters

Wang Mian, công nhân tại tỉnh Hà Nam, chia sẻ: “Ở đây trời rất nóng, giống như một cái lò hấp thức ăn vậy. Quần áo của chúng tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Đôi khi còn không khô được”.

Video nắng nóng làm nứt toác mặt đường ở Trung Quốc (Nguồn: Reuters):

Vân Khánh/Báo Tin tức
Tây Ban Nha báo động nguy cơ nắng nóng diện rộng
Tây Ban Nha báo động nguy cơ nắng nóng diện rộng

Ngày 13/7, Chính phủ Tây Ban Nha đã cảnh báo do nhiệt độ tăng mạnh tại nhiều khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN