Người lao động chật vật mưu sinh giữa nắng nóng như thiêu đốt ở Thái Lan

Dưới cái nắng đổ lửa tại Quảng trường Siam ở trung tâm thủ đô Bangkok, ông Suriyan Wongwan đổ mồ hôi đầm đìa khi đứng đợi nhận đồ ăn của khách hàng.

Chú thích ảnh
Những người lái xe máy giao hàng ở Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiệt độ tăng cao. Ảnh: AFP

“Tôi sợ bị say nắng”, ông Wongwan, 51 tuổi chia sẻ giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm ở Thái Lan, khi nhiệt độ lên tới 37 độ C, trong khi độ ẩm đẩy nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 43 độ C.

Nhiều khu vực ở Đông Nam Á đang phải vật lộn với đợt nắng nóng phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và buộc hàng triệu trẻ em phải ở nhà khi các trường học đóng cửa. Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên, kéo dài và dữ dội hơn. Hiện tượng El Nino cũng đang khiến thời tiết năm nay trở nên nắng nóng bất thường.

Trong số những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là những người lao động phải làm việc ngoài trời cả ngày, chẳng hạn những người lái xe máy giao đồ ăn như ông Suriyan và lái taxi qua những con phố tắc nghẽn ở Bangkok.

“Tôi tự bảo vệ cơ thể bằng cách uống nhiều nước nhất có thể để có thể chống chọi với nắng nóng và tránh bị ngất xỉu. Trong thời tiết nóng nực thế này, tôi uống nước bất kỳ khi nào dừng xe”, ông Suriyan chia sẻ.

Các trung tâm thương mại có điều hoà, nơi ông Suriyan đến giao hàng, là những nơi có thể giúp ông có chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, người đàn ông 51 tuổi lo lắng sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có nguy cơ khiến ông bị ốm.

Chú thích ảnh
Người dân Đông Nam Á đang vật lộn với nắng nóng gay gắt. Ảnh: AFP

Nắng nóng cũng khiến công việc tài xế xe ôm của Isara Sangmol vất vả hơn nhiều. Trong những ngày nắng nóng bất thường ở Bangkok, tài xế 48 tuổi phải uống 4 đến 5 chai nước mỗi ngày để giữ nước cho cơ thể - gấp đôi lượng tiêu thụ bình thường.

“Chúng tôi cần ngủ đủ giấc để làm việc, nếu không nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và sức khỏe của chúng tôi”, người lái xe ôm từ năm 17 tuổi, kể với AFP khi đang tranh thủ nhấp một ngụm nước.

Anh đợi khách vào đầu giờ chiều ở một nơi dừng xe máy có bóng râm.

“Nếu trời quá nóng, tôi có thể cởi chiếc áo khoác màu cam (đồng phục của những người đi xe ôm) và đi vào trung tâm thương mại cho mát”, anh nói.

Anh Isara đã thay quần áo bằng loại vải mỏng hơn, thoáng khí hơn, nhưng đi xe máy ngoài trời khiến anh luôn phải mặc quần dài và đi giày phù hợp.

Anh Seksith Prasertpong, 38 tuổi, nhân viên giao đồ ăn cho ứng dụng Line Man suốt 2 năm qua, cho biết nắng nóng khiến công việc của anh trở nên khó khăn hơn hiều.

“Tôi phải rửa mặt thường xuyên hơn, đi vệ sinh và uống nước lạnh thường xuyên”, anh chia sẻ trong giờ giải lao.

Chú thích ảnh
Người dân che ô tránh nắng nóng tại Bangkok, Thái Lan, ngày 1/4/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mặc dù nhiệt độ giảm dần vào cuối ngày, nhưng Seksith cho biết việc thay đổi giờ làm việc không phải là lựa chọn hợp lý.

“Mức lương của chúng tôi thấp. Nhưng càng làm việc nhiều, chúng tôi càng kiếm được nhiều tiền hơn”, ông nói.

Anh hy vọng những người lao động ngoài trời như anh có thể nhận ưu đãi khi thời tiết nắng nóng, như tăng phí dịch vụ khi trời mưa lớn khi tỷ lệ giao hàng tăng lên. Anh cho rằng cần tăng phí để phản ánh những vất cả của công việc.

“Ngay cả khi trời nắng nóng, lái xe như tôi vẫn phải làm việc vì cần tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi mọi thứ ngày càng đắt đỏ như hiện nay. Tôi không nghĩ có lựa chọn nào khác, vì chúng tôi phải làm việc ngoài trời”, anh nói.

Thái Lan đã trải qua một đợt nắng nóng gay gắt trong tuần qua, với nhiệt độ 44,2 độ C được ghi nhận tại tỉnh Lampang ở phía Bắc hôm 22/4 - chỉ thấp hơn 0,4 độ C so với kỷ lục 44,6 độ C mà nước này ghi nhận trong năm ngoái. Theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan mới công bố, ít nhất 30 người đã tử vong do sốc nhiệt từ ngày 1/1-17/4 năm nay.

Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất trong năm ở Thái Lan và các quốc gia khác ở Đông Nam Á, nhưng điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do hình thái thời tiết El Nino. 

Năm ngoái đã chứng kiến mức độ căng thẳng nhiệt cao kỷ lục trên toàn cầu. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Á đang nóng lên với tốc độ đặc biệt nhanh

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo AFP, Reuters)
Những nơi nào ở châu Á đang phải hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục và nắng nóng sẽ kéo dài bao lâu?
Những nơi nào ở châu Á đang phải hứng chịu nhiệt độ cao kỷ lục và nắng nóng sẽ kéo dài bao lâu?

Từ Myanmar đến Philippines, nhiều khu vực rộng lớn ở châu Á đang phải hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục và buộc hàng triệu trẻ em phải nghỉ học ở nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN