Nhật Bản hoàn thành năm đầu tiên của kế hoạch xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Tập đoàn Điện lực Tokyo Holdings Inc. (TEPCO) ngày 17/3 cho biết nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima đã hoàn thành đợt thứ tư xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý ra biển và cũng là đợt cuối cùng trong tài khóa đầu tiên kết thúc vào ngày 31/3 tới.

Chú thích ảnh
Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, ngừng hoạt động sau thảm họa sóng thần năm 2011, đã xả khoảng 31.200 tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý, có chứa một lượng nhỏ tritium phóng xạ, ra đại dương trong năm đầu tiên theo kế hoạch. 

Việc xả thải này bắt đầu từ tháng 8/2023 và đến nay đã qua 4 đợt, mỗi đợt xả thải khoảng 7.800 tấn nước đã xử lý được pha loãng với một lượng lớn nước biển và đưa ra ngoài khơi từ một đường hầm dưới biển trong khoảng thời gian 2 tuần. Mức tritium trong nước biển và các sản phẩm thủy sản do TEPCO và chính phủ đo được đều thấp hơn tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đợt thứ tư bắt đầu vào ngày 28/2 vừa qua, việc xả thải đã bị tạm dừng trong hơn 15 giờ để xác nhận an toàn ngày 15/3, khi một trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Fukushima, nơi có nhà máy hạt nhân.

Trong năm tài chính 2024, bắt đầu từ tháng 4, nhà máy hạt nhân có kế hoạch xả tổng cộng khoảng 54.600 tấn nước đã qua xử lý ra đại dương bằng cách tăng lên 7 đợt xả.

Nguyễn Tuyến (TTXVN)
IAEA: Vụ rò rỉ nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima chỉ là 'sự cố nhỏ'
IAEA: Vụ rò rỉ nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima chỉ là 'sự cố nhỏ'

Ngày 14/3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đang ở thăm Tokyo nhận định vụ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản chỉ là “sự cố nhỏ” và không liên quan đến việc xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy này ra biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN