Nhóm chính trị gia châu Âu đề cử trao Nobel Hòa bình cho Tổng thống Ukraine

Nhiều chính trị gia và các nghị sĩ, cựu nghị sĩ châu Âu đã ký thỉnh nguyện thư kêu gọi Ủy ban Nobel gia hạn thủ tục đề cử giải Giải Nobel Hòa bình 2022.

Theo trang tin châu Âu EURACTIV.com ngày 18/3, một nhóm các chính trị gia châu Âu đã viết thư cho Ủy ban Nobel với sáng kiến ​​gia hạn thủ tục đến ngày 31/3 để cho phép đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Kyivpost.com

Ký dưới bức thư là 36 chính trị gia và các nghị sĩ, cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu, trong đó có cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstad và cựu Thủ tướng Estonia Andrus Ansip. "Mặc dù chúng tôi biết rằng đây là phá vỡ thủ tục, nhưng chúng tôi tin rằng việc này là chính đáng bởi tình hình chưa từng có hiện tại", kiến nghị lưu ý.

Thời hạn đề cử các ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình đã hết hạn vào tháng 2/2022 và danh sách rút gọn đang được xem xét. Đến nay chưa có tiền lệ lịch sử về kéo dài thời hạn cho việc nộp hồ sơ của các ứng viên.

Ủy ban Nobel chọn những người đoạt giải Nobel Hòa bình từ danh sách rút gọn vào đầu tháng 10 thông qua đa số phiếu. Tên của những người đoạt giải Nobel Hòa bình sau đó được công bố và họ sẽ nhận giải vào tháng 12/2022.

Lễ trao giải Nobel Hòa bình diễn ra vào ngày 10/12 tại Oslo, Na Uy. Theo Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình, có 343 ứng cử viên được đề cử cho Giải Nobel Hòa bình năm 2022, trong đó 251 cá nhân và 92 tổ chức. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Quy chế trung lập cho Ukraine là gì, liệu có thể mang tới hoà bình?
Quy chế trung lập cho Ukraine là gì, liệu có thể mang tới hoà bình?

Một số chuyên gia cho rằng việc Ukraine chấp nhận trung lập và không tham gia NATO có thể mang tới hoà bình cho nước này và có lợi cho an ninh khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN