Những thông tin bất ngờ trong tự truyện của cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama

Trong cuốn tự truyện sắp phát hành, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã tiết lộ bà từng sảy thai, phải tư vấn hôn nhân và sẽ không bao giờ tha thứ cho Tổng thống Donald Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle. Ảnh: Politico

Cuốn tự truyện dài 426 trang có tiêu đề “Becoming” của bà Michelle dự kiến sẽ lên kệ sách vào ngày 13/11 tới. Tờ Newsweek (Mỹ) cho biết nội dung chính của cuốn sách xoay quanh cuộc hôn nhân của bà Michelle và chồng là ông Barack Obama, khởi đầu sự nghiệp chính trị của ông Obama cũng như cuộc sống của cặp đôi những ngày tại Nhà Trắng.

Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã tiết lộ về chặng đường nhiều khó khăn để trở thành mẹ của bà trong cuốn tự truyện. Bà Michelle cho biết từng sảy thai cách đây hai thập niên và điều này khiến bà thấy “cô đơn, mất mát”.

Bà Michelle đồng thời cho biết hai cô con gái Malia và Sasha ra đời nhờ thụ tinh nhân tạo.

Trong cuốn tự truyện, bà Michelle cũng kể lại chi tiết về những ngày đầu mới yêu ông Obama, trong đó có nụ hôn đầu của họ. Cựu Đệ nhất phu nhân cũng thừa nhận bà và chồng đã phải tìm đến dịch vụ tư vấn hôn nhân để học cách thích ứng với khác biệt của nhau.

Ngoài ra, trong cuốn sách cũng có nhiều trường đoạn bà Michelle đã thẳng thừng chỉ trích Tổng thống Trump.

Năm 2011, ông Trump đã cáo buộc Tổng thống Mỹ khi đó Barack Obama không phải là một công dân Mỹ và giấy khai sinh của nhà lãnh đạo này là giả.

Bà Michelle vô cùng phẫn nộ về điều này. Bà viết: “Ông Donald Trump đã đẩy gia đình chúng tôi vào rủi ro. Do vậy, tôi không bao giờ tha thứ cho ông ấy”.

Đến năm 2016, ông Trump mới thừa nhận rằng ông Obama sinh ra tại Mỹ.

Bà Michelle cho rằng trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống năm 2016, ông Trump đã cố lén theo đối thủ đảng Dân chủ Hillary. Cựu Đệ nhất phu nhân Michelle nhận thấy ông Trump liên tục theo chân cựu Ngoại trưởng Hillary khắp sân khấu rồi đứng sát bà. Bà đánh giá hành động của ông Trump là cố gắng “làm lu mờ sự hiện diện” của bà Hillary.

Trong cuốn tự truyện, bà Michelle đã tỏ ra rất thất vọng với kết quả ông Trump trở thành tổng thống Mỹ. Bà đã không thể tin nổi có nhiều nữ cử tri lại bỏ phiếu cho một nhân vật “ghét phái yếu”.

Kênh CNN (Mỹ) ngày 10/11 đã dẫn phản ứng của Tổng thống Trump về những điều bà Michelle viết trong tự truyện: “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cựu Tổng thống Barack Obama về những thứ ông ấy đã làm đối với quân đội Mỹ. Lực lượng này đã bị làm kiệt sức và tôi đã phải sửa chữa điều này. Những gì cựu Tổng thống Obama đã thực hiện với quân đội khiến Mỹ không còn an toàn cho tất cả các bạn”.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Giành được Hạ viện, phe Dân chủ có xúc tiến luận tội Tổng thống Trump
Giành được Hạ viện, phe Dân chủ có xúc tiến luận tội Tổng thống Trump

Đảng Dân chủ đã "kiềm chế" không đưa vấn đề luận tội ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng lúc này khi đã giành lại được Hạ viện sau 8 năm, họ có xúc tiến thủ tục hạ bệ tổng thống?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN