Nữ Tướng Mỹ dự kiến làm nên cột mốc lịch sử mới

Một nữ Tướng nhiều khả năng sẽ tạo ra cột mốc mới khi trở thành bóng hồng đầu tiên trong lịch sử Mỹ lãnh đạo một Bộ chỉ huy quân sự.

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin Tướng ba sao Laura J. Richardson dự kiến được giao trọng trách lãnh đạo Bộ chỉ huy các lực lượng Lục quân Mỹ (FORSCOM).

Chú thích ảnh
Tướng ba sao Laura J. Richardson. Ảnh: Shutterstock.com

Như vậy Tướng Laura J. Richardson đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu FORSCOM – bộ chỉ huy lớn nhất trong quân đội Mỹ với 776.000 binh sĩ và 96.000 nhân lực dân sự.

Từ năm 2017, bà Laura J. Richardson là Phó Tư lệnh của FORSCOM, trụ sở tại Fort Bragg, bang North Carolina, dưới trướng Tướng Robert B. Abrams.

Ngày 16/10, Tướng Robert B. Abrams tuyên bố ông sẽ rời ghế lãnh đạo tại FORSCOM để đảm nhận vị trí chỉ huy Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc. Như vậy, vị trí đứng đầu FORSCOM khả năng cao sẽ được bà Richardson tiếp quản.

Laura J. Richardson gia nhập quân ngũ từ năm 1986. Đến năm 2012, bà trở thành phó chỉ huy nữ đầu tiên của Sư đoàn Kỵ binh số 1.

Từ năm 16 tuổi, bà Laura J. Richardson đã có bằng phi công. Về đời tư, bà đã kết hôn với Tướng hai sao James Richardson và cặp đôi có một con cô con gái.

Từ năm 1999 tới 2001, Laura J. Richardson là cố vấn quân sự của Phó Thủ tướng khi đó Al Gore.

Tháng 6/2017, Richardson là người phụ nữ đầu tiên giữ quân hàm Tướng ba sao trong quân đội Mỹ.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Tấn công 'thủ đô mới' của IS, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tiêu diệt 50 tên khủng bố
Tấn công 'thủ đô mới' của IS, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tiêu diệt 50 tên khủng bố

Lực lượng Dân chủ Syria, một phe đối lập do Mỹ hậu thuẫn tại Syria, đã tiêu diệt hàng chục tên IS trong cuộc tấn công ở miền đông tỉnh Deir Ezzor, nơi được coi là "thủ đô mới" của Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN