OCHA kêu gọi quốc tế giám sát cam kết của Taliban với quyền phụ nữ 

Ngày 15/9, ông Martin Griffiths - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho hay trong cam kết bằng văn bản gửi cơ quan này, lực lượng Taliban đã cam kết tôn trọng quyền lợi của phụ nữ và cho phép tiếp cận để thực hiện công tác viện trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan, song quan chức này cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải giám sát liệu phong trào Hồi giáo có giữ lời hứa hay không.

Chú thích ảnh
Các bà mẹ chờ khám bệnh cho con tại một trạm xá ở làng Yarmuhamad, tỉnh Helmand, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài trả lời phỏng vấn, ông Griffiths tiết lộ rằng Taliban đã đồng ý “không can thiệp” vào các hoạt động nhân đạo, trong đó có công tác tuyển dụng các nhân viên nữ, khi hai bên đàm phán ở thủ đô Kabul hồi đầu tháng 8. Người đứng đầu OCHA nói: “Chung tôi cần những người đàn ông và những người phụ nữ hoạt động một cách tự do. Chúng tôi cần có các văn phòng nhân đạo không chịu sự can thiệp từ bất cứ lưc lượng quân sự nào của Taliban… Chúng tôi cần giám sát sự tuân thủ với các cam kết này. Nếu xảy ra những hành vi vi phạm đối với cam kết này, chúng tôi sẽ nêu vấn đề ngay lập tức với ban lãnh đạo Taliban”.

Đề cập đến quyền lợi của phụ nữ Afghanistan, ông Griffiths cho hay đã đưa ra vấn đề này trong tiến trình đàm phán với Taliban và phong trào Hồi giáo cam kết tôn trọng những quyền lợi đó “phù hợp với tín ngưỡng và văn hóa”.

Trung Kiên  (TTXVN)
Taliban khẳng định mục tiêu xây dựng quân đội
Taliban khẳng định mục tiêu xây dựng quân đội

Tham mưu trưởng của lực lượng Taliban, Qari Fasihuddin ngày 15/9 khẳng định Afghanistan sẽ sớm có quân đội chính quy để bảo vệ đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN