Ông Trump vẫn nhận được ủng hộ rộng rãi dù vướng rắc rối pháp luật

Bất chấp rắc rối với pháp luật trong thời gian qua, ông Donald Trump vẫn đang là người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến về nhân vật trở thành đại diện đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tại Wilkes-Barre, Pennsylvania, ngày 3/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Trump đã bị truy tố 2 lần trong 4 tháng qua, một lần tại New York liên quan tới gian lận tài chính trong vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels và một lần bởi tòa án liên bang với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi mãn nhiệm và âm mưu cản trở công lý khi tìm cách che giấu tài liệu khỏi các nhà điều tra.

Đài BBC (Anh) ngày 1/8 đưa tin, không dừng lại ở đó, ông Trump còn có nguy cơ bị truy tố lần thứ 3 vì cố gắng thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020 và lần thứ 4 ở Georgia vì gây áp lực cho các quan chức bang này để thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020 tại đây.

Bất chấp những tin tức bất lợi này, chiến dịch vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump không những không yếu đi mà thậm chí còn phát triển mạnh.

Các cuộc thăm dò ý kiến được công bố ngày 31/7 cho thấy ông đang dẫn đầu trong số các ứng cử viên đảng Cộng hòa và hơn người đứng thứ hai là Thống đốc Florida Ron DeSantis trung bình 37 điểm phần trăm. Hơn một nửa trong số 14 ứng viên đảng Cộng hòa thậm chí không được 1%.

Đáng chú ý là vào thời điểm giữa tháng 2, ông Trump chỉ dẫn trước ông DeSantis hai điểm phầm trăm trong các cuộc thăm dò. Khi mức độ ủng hộ ông DeSantis dần giảm nhiệt thì phía ông Trump lại vẫn rất vững chắc.

Thậm chí mức độ ủng hộ ông Trump thực sự gia tăng kể từ khi bản cáo trạng đầu tiên được đưa ra vào tuần đầu tiên của tháng 4 - khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự.

Theo ông Clifford Young tại công ty nghiên cứu thị trường Ipsos, mối liên hệ giữa cựu Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông - chiếm khoảng 40% đến 45% cử tri đảng Cộng hòa - sẽ khó bị phá vỡ. Ông Young nhận định "họ nhìn thế giới qua đôi mắt của ông ấy” và “họ tin rằng các cáo trạng có động cơ chính trị".

Một cuộc thăm dò vào tháng 6 của CBS News đã minh họa rõ ràng điều này. 76% cử tri sơ bộ có khả năng thuộc Đảng Cộng hòa cho biết bản cáo trạng liên quan đến tài liệu mật "mang động cơ chính trị". 61% cử tri Đảng Cộng hòa cho biết bản cáo trạng của ông Trump không thay đổi cách họ nhìn nhận cựu tổng thống, trong khi 14% nói rằng điều đó khiến họ nhìn ông tích cực hơn. 38% trong số những người được hỏi cho rằng sẽ là nguy cơ an ninh quốc gia nếu cựu tổng thống giữ các tài liệu hạt nhân hoặc quân sự sau khi rời nhiệm sở. Đối với công chúng Mỹ nói chung, con số này là 80%.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (thứ 3, phải) tại phiên xét xử của tòa án hình sự Manhattan ở New York, Mỹ ngày 4/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo BBC, với thực tế này, có rất ít bằng chứng cho thấy bản cáo trạng thứ ba hoặc thậm chí thứ tư sẽ thay đổi đáng kể cục diện cuộc đua trở thành ứng cử viên đại diện của Đảng Cộng hòa.

Nếu các bản cáo trạng của ông Trump không tạo nhều tác động, thì câu hỏi lớn của năm tới có thể là liệu các phiên tòa và khả năng kết án cuối cùng có thể ảnh hưởng cuộc tranh cử của ông Trump hay không. Trong suốt nửa đầu năm 2024, ông Trump sẽ phải đối phó với lịch trình chồng lấn giữa các sự kiện vận động tranh cử và các lần ra hầu tòa. Ngày 21/7, một thẩm phán Mỹ quyết định tiến hành phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump vào tháng 5/2024, đúng thời điểm cao trào của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ.

Ông Trump vào ngày 28/7 nói rằng sẽ không kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống ngay cả khi bị kết án.

Hiện tại, các cuộc thăm dò đối đầu sớm cho thấy ông Trump đang ở khoảng cách ấn tượng so với Tổng thống Biden. Một cuộc thăm dò gần đây của Economist-YouGov cho thấy Tổng thống Biden dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 44% và 40%. Cuộc thăm dò của Morning Consult cho kết quả Tổng thống Biden dẫn trước 2 điểm phần trăm với tỷ lệ 43% so với 41%.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo BBC)
Cựu Tổng thống Trump chi nhiều hơn thu trong chiến dịch vận động tranh cử 2023
Cựu Tổng thống Trump chi nhiều hơn thu trong chiến dịch vận động tranh cử 2023

Tỷ lệ chi tiêu không cân bằng có nguy cơ tạo sức ép đáng kể cho tài chính của cựu Tổng thống khi cuộc bầu cử bắt đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN