Pakistan: Cựu Thủ tướng Imran Khan đối mặt với lệnh bắt giữ mới

Ủy ban Bầu cử Pakistan đã ban bố lệnh bắt giữ không được bảo lãnh đối với cựu Thủ tướng Imran Khan. Đây là diễn biến mới nhất trong một loạt những thách thức pháp lý mà ông Khan phải đối mặt thời gian gần đây.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan (phía trước) rời khỏi toà án ở Lahore, ngày 17/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hồi tháng 5, ông Khan đã bị bắt giữ liên quan đến một vụ án tham nhũng, làm dấy lên làn sóng biểu tình trên cả nước. Vài ngày sau đó, ông đã được bảo lãnh tại ngoại.

Hiện chưa rõ lệnh bắt giữ của Ủy ban Bầu cử liên quan đến tội danh nào và liệu cảnh sát có thi hành lệnh bắt này hay không.

Cựu Thủ tướng Khan đã đối mặt với nhiều cáo buộc trong nhiều phiên tòa khác nhau sau khi bị phế truất vào năm ngoái, trong đó có cáo buộc tham nhũng, giết người và kích động nổi loạn. Mới đây nhất, hồi tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ cho biết chính phủ sẽ mở thủ tục xét xử hình sự đối với ông Khan về các cáo buộc tiết lộ thông tin mật, liên quan đến các bức thư ngoại giao giữa Washington và Islamabad.

Bích Liên (TTXVN)
Tòa án Tối cao Pakistan: Việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan là trái phép
Tòa án Tối cao Pakistan: Việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan là trái phép

Ngày 11/5, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết nêu rõ việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan với cáo buộc tham nhũng là phạm pháp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN