Pháp cảnh báo về nguy cơ phải 'phân phối năng lượng' trong mùa Đông

Ngày 29/8, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cảnh báo về nguy cơ phải thực hiện "phân phối năng lượng" trong mùa Đông này, đồng thời thúc giục giới lãnh đạo các công ty triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng.

Chú thích ảnh
Các bể chứa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Dunkerque, miền Bắc nước Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Hiệp hội giới chủ Pháp MEDEF, bà Borne nêu rõ: "Nếu chúng ta cùng hành động thì có thể giải quyết được nguy cơ thiếu hụt (năng lượng), song trong trường hợp mọi người không tham gia và nếu xảy ra các kịch bản xấu nhất, chúng tôi có thể buộc phải áp đặt cắt giảm tiêu thụ (nhiên liệu) đối với người tiêu dùng". 

Thủ tướng Pháp cho biết nếu buộc phải phân bổ năng lượng thì các công ty sẽ phải chịu tác động nhất. Theo bà, chính phủ Pháp đã đề ra một kế hoạch dự phòng, trong đó bao gồm "một hệ thống giao dịch hạn ngạch", có thể giúp các công ty mua và bán hạn ngạch điện. Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị các biện pháp hỗ trợ cho các công ty này. Bà Borne cũng kêu gọi từng công ty đề ra kế hoạch tiết kiệm năng lượng riêng vào tháng 9.

So với nhiều nước khác ở châu Âu, Pháp ít chịu tác động hơn từ việc giá khí đốt tăng cao sau khi Nga quyết định giảm xuất khẩu khí đốt sang châu Âu do cuộc xung đột ở Ukraine. 

Pháp có 56 lò phản ứng hạt nhân, sản xuất khoảng 70% lượng điện năng của cả nước. Tuy nhiên, 32 lò phản ứng trong số này hiện đang ngừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ hoặc kiểm tra nguy cơ ăn mòn trong các lò phản ứng.

Minh Châu (TTXVN)
EU sẽ họp khẩn về năng lượng vào đầu tháng 9
EU sẽ họp khẩn về năng lượng vào đầu tháng 9

Ngày 29/8, Cộng hòa Séc, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU), thông báo EU sẽ tổ chức cuộc họp khẩn với sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng các nước thành viên vào tháng 9 tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN