Pháp kết án khoảng 2.000 người tham gia biểu tình bạo lực

Ngày 29/8, Bộ trưởng Tư pháp của Pháp, ông Eric Dupond-Moretti cho biết tòa án nước này đã kết án khoảng 2.000 người liên quan đến các cuộc biểu tình bạo lực trên toàn quốc hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Chú thích ảnh
Người biểu tình phản đối vụ thiếu niên 17 tuổi tử vong xung đột với cảnh sát tại Nanterre, phía Tây Paris (Pháp) ngày 28/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên Đài phát thanh RTL của Pháp, Bộ trưởng Dupond-Moretti thông báo trong số 2.107 người được đưa ra xét xử, có 1.989 người bị kết án và 1.789 người nhận án phạt tù. Ông đã kêu gọi các thẩm phán có phản ứng "nhanh chóng, kiên quyết và nhất quán" trước vụ bạo lực tồi tệ nhất bùng phát ở các thành phố của Pháp kể từ năm 2005. Hiện nhiều tòa án đang tiến hành xét xử các đối tượng bị bắt giữ liên quan đến vụ bạo loạn nói trên. 

Trước đó, từ ngày 27/6, các cuộc đụng độ bạo lực đã xảy ra sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi, được xác định tên Nahel M, vì không tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông. Nạn nhân sinh sống ở thành phố Nanterre, ngoại ô thủ đô Paris, nơi đa số cư dân thuộc tầng lớp lao động.

Vụ việc này đã làm bùng phát các cuộc biểu tình dẫn tới đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, lan rộng từ các khu vực quanh thủ đô Paris đến các thành phố khác của Pháp, bao gồm Toulouse, Dijon và Lyon. Hơn 20 tòa nhà của cơ quan tư pháp tại nhiều thành phố đã bị đập phá, gây thiệt hại ước tính 5 triệu euro (khoảng 5,4 triệu USD). Giới chức đã triển khai khoảng 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép để ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực.

Hồi năm 2005, bạo loạn cũng bùng phát sau vụ việc hai cậu bé gốc Phi thiệt mạng trong khi trốn chạy sự rượt đuổi của cảnh sát. Các cuộc bạo loạn vẫn ám ảnh nước Pháp. Thời điểm đó, cảnh sát đã bắt giữ gần 6.000 người.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Nguy cơ tái diễn biểu tình chống cảnh sát Pháp
Nguy cơ tái diễn biểu tình chống cảnh sát Pháp

Theo hãng tin AFP, hàng chục cuộc biểu tình chống cảnh sát ở Pháp đã được lên kế hoạch trong ngày 8/7, bất chấp nhà chức trách cấm tổ chức cuộc biểu tình tưởng niệm 7 năm vụ thanh niên da màu Adama Traore thiệt mạng khi đang bị giam giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN