Philippines tuyển mộ thêm binh sĩ để chống phiến quân

Ngày 26/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chỉ thị cho quân đội nước này tuyển mộ và tổ chức thêm 10 tiểu đoàn bộ binh nhằm truy quét các tay súng ủng hộ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chỉ vài ngày sau khi các lực lượng phiến quân này bị đánh bại thành phố Marawi.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại thủ đô Manila ngày 8/8. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, tân Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines, Trung tướng Rey Leonardo Guerrero xác nhận thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh quân đội đang lên kế hoạch gây sức ép và duy trì các nỗ lực nhằm tiêu diệt hoàn toàn các phiến quân ủng hộ IS và chấm dứt xung đột vũ trang tại nước này. Theo Tướng Guerrero, nhà lãnh đạo Philippines còn chỉ thị cho quân đội đánh bại nhóm phiến quân "Quân đội Nhân dân mới" (NPA).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 23/10 chính thức thông báo chiến dịch kéo dài 5 tháng qua chống phiến quân ủng hộ IS tại thành phố Marawi, miền Nam nước này đã kết thúc. Trong các cuộc giao tranh với phiến quân Hồi giáo ở Marawi từ cuối tháng 5 vừa qua, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt 919 phiến quân, trong khi tổn thất của quân chính phủ là 165 người gồm cả binh sĩ và cảnh sát.

Trong suốt 50 năm qua, xung đột giữa Chính phủ Philippines và các lực lượng nổi dậy đã cướp đi sinh mạng của 160.000 người, khiến 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, kìm hãm sự tăng trưởng tại các khu vực giàu tài nguyên. Tháng 7 vừa qua, Tổng thống Duterte cũng đã chỉ đạo "không nối lại các cuộc đối thoại hòa bình chính thức với nhóm phiến quân NPA trừ khi lực lượng này cam kết ngừng các cuộc tấn công nhằm vào quân chính phủ tại tỉnh miền Nam Mindanao.
 
TTXVN/Báo Tin Tức
Philippines tuyên bố kết thúc chiến dịch chống phiến quân tại Marawi
Philippines tuyên bố kết thúc chiến dịch chống phiến quân tại Marawi

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 23/10 chính thức thông báo chiến dịch kéo dài 5 tháng qua chống phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Marawi miền Nam nước này đã kết thúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN