Phu nhân Tổng thống Ukraine không chắc về khả năng tái tranh cử của chồng

Theo Đệ nhất Phu nhân Elena Zelenskaya, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể không tái tranh cử vào năm tới.

Chú thích ảnh
Đệ nhất Phu nhân Elena Zelenskaya (giữa) bàn về khả năng tái tranh cử của chồng. Ảnh: Getty Images

Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS phát sóng ngày 24/9, bà Zelenskaya cho biết chồng bà có thể không tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm sau ngay cả khi không gặp bất kỳ đối thủ nào.

“Điều đó sẽ phụ thuộc vào việc đất nước này có cần ông ấy làm tổng thống hay không, nếu ông ấy cảm thấy xã hội Ukraine không còn mong muốn ông ấy làm tổng thống nữa thì có lẽ ông ấy sẽ không tranh cử”, bà Zelenskaya thừa nhận bản thân không chắc chắn về ý định của chồng. Đệ nhất phu nhân Zelenskaya chỉ khẳng định một điều rằng bà sẽ “ủng hộ bất kỳ quyết định nào mà ông ấy đưa ra”.

Trước đó, chưa đầy 1 tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Tổng thống Zelensky đã cấm tất cả các đảng chính trị đối lập và quốc hữu hóa các phương tiện truyền thông. Hiện cũng chưa xuất hiện bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào tiềm năng.

Đệ nhất phu nhân Zelenskaya nói rằng quyết định tái tranh cử của chồng bà có thể bị ảnh hưởng bởi những khó khăn nếu tổ chức bầu cử trong bối cảnh xung đột quân sự, khi hàng triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu nằm rải rác trên khắp các châu lục. Trong một cuộc phỏng vấn đây với tờ Washington Post, các quan chức an ninh Ukraine tiết lộ về cơ bản, một cuộc bỏ phiếu sẽ không thể thực hiện được với phần lớn dân số đang có mặt ở tiền tuyến hoặc sống ở nước ngoài.

Mặc dù bà Zelenskaya tuyên bố trong lần tranh cử lần đầu, bà không hoàn toàn ủng hộ quyết định của ông Zelensky song bà dự đoán nếu có lần 2, cặp đôi sẽ không cảm thấy lo sợ nữa vì đã có kinh nghiệm trước đó.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã đến thăm Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác, nhận được cam kết lên tới 325 triệu USD cho các nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng từ Nhà Trắng. Về phần mình, Washington được cho là đã chuyển 75 tỷ USD cho Kiev trong hai năm qua, phần lớn trong số đó là viện trợ quân sự.

Một cuộc khảo sát được công bố đầu tháng này cho thấy gần 8/10 người Ukraine cho rằng Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm trước nạn tham nhũng đang hoành hành đất nước họ. Đây cũng có thể là một lý do khiến tổng thống có thể e ngại về việc tái tranh cử.

Hồi tháng 6, Tổng thống Zelensky thông báo sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào năm 2024 nếu tình trạng thiết quân luật vẫn có hiệu lực.

Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng những bình luận của ông cho thấy rằng điều đó sẽ được kéo dài vô thời hạn nếu đến lúc đó xung đột vẫn chưa kết thúc. Ông Zelenky cũng đưa ra những bình luận tương tự về cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine, dự kiến ​​được tổ chức vào tháng 10 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post vào tháng 5.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Ukraine phản ứng về cáo buộc âm mưu 'lật đổ' Chính phủ Ba Lan
Ukraine phản ứng về cáo buộc âm mưu 'lật đổ' Chính phủ Ba Lan

Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ cáo buộc âm mưu "lật đổ" Chính phủ Ba Lan trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngũ cốc gần đây khiến mối quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN