Quan chức Zaporozhye cáo buộc bom Ukraine rơi gần nhà máy điện hạt nhân

Ngày 14/3, ban quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye cáo buộc lực lượng Ukraine đã thả một quả bom gần các thùng chứa dầu diesel đặt tại cơ sở này.

Chú thích ảnh
Hàng rào bao quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh cắt từ video

Theo đài RT (Nga), trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Yury Chernuk, Giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, đã chỉ vào một miệng hố trên mặt đất mà ông cho rằng được tạo ra bởi một thiết bị nổ thả từ máy bay không người lái của Ukraine. 

Báo cáo cho biết miệng hố bom chỉ cách hàng rào của nhà máy 5 mét và các thùng chứa nhiên liệu diesel có thể được nhìn thấy qua hàng rào trong đoạn video. (Xem Video dưới - Nguồn Telegram):

Nhà máy Zaporozhye được trang bị các máy phát điện diesel dự phòng, sẽ hoạt động khi nguồn điện từ lưới điện bị cắt. Các thiết bị trong nhà máy cũng cần được cấp điện liên tục để đảm bảo vận hành an toàn, ngay cả khi các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động. Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở địa điểm này.

“Việc phá hủy những thùng chứa hoặc rò rỉ nhiên liệu không chỉ gây ra hỏa hoạn mà còn dẫn đến thất thoát đáng kể lượng dầu diesel dự trữ. Do đó, khả năng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của nhà máy sẽ bị giảm đi rất nhiều”, ông Chernuk giải thích.

Một nguồn tin giấu tên cho rằng vụ đánh bom này là một phần trong chiến thuật đe dọa của Ukraine.

Ông Chernuk nhấn mạnh các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye vài ngày sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc, luân phiên quan sát viên đóng quân ở đây. Tổ chức này nói với truyền thông Nga rằng họ đã biết về vụ việc nhưng không đưa ra bình luận gì thêm.

Sau vụ việc, tình hình ở thành phố Energodar - nơi đặt nhà máy điện Zaporozhye - đã ổn định.

Phía Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên.

Trong diễn biến liên quan, ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga, cho biết một dân thường đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực này. Ông tiết lộ thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không gần thành phố.

Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo rằng 8 tên lửa của đối phương đã bị bắn hạ.

“Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không trên bầu trời Belgorod và quận Belgorod. Theo thông tin ban đầu, lái xe ô tô du lịch đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoài ra, hai phụ nữ bị thương và một người đàn ông đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp”, thống đốc Gladkov nói và cho hay xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ việc.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga nêu lý do không tham gia hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ về Ukraine
Nga nêu lý do không tham gia hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ về Ukraine

Nga nói không với hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ về Ukraine vì cho rằng quốc gia này “khó có thể đóng vai trò” là một bên trung lập trong các cuộc đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN