Quân đội Pháp sẽ tiếp tục hiện diện tại CH Chad

Ngày 7/3, đặc phái viên của Tổng thống Emmanuel Macron tại châu Phi, Jean-Marie Bockel, cho biết quân đội Pháp sẽ tiếp tục ở lại CH Chad.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Pháp tham gia chiến dịch Barkhane tại Faya-Largeau, miền Bắc CH Chad, ngày 2/6/2022. Ảnh tư liệu, minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ông Jean-Marie Bockel chịu trách nhiệm thảo luận về cách thức mới để bố trí quân đội Pháp tại châu lục này. Thông tin trên được ông đưa ra sau cuộc gặp với người đứng đầu chính quyền quân sự của CH Chad, Tướng Mahamat Idriss Déby Itno, tại N'Djamena. 

Hiện có 1.000 lính Pháp ở CH Chad. Sau một loạt cuộc đảo chính ở Mali, Burkina Faso và Niger, chính quyền quân sự lên cầm quyền ở các nước này đã yêu cầu quân đội Pháp rời đi, chấm dứt một thập kỷ lực lượng này can dự để chống thánh chiến ở khu vực Sahel.

Ông Bockel cho biết Tổng thống Macron đã yêu cầu ông làm việc với N'Djamena về việc điều chỉnh hoặc tìm cách phát triển lực lượng Pháp theo hướng phù hợp hơn với các thách thức quân sự và an ninh của khu vực khi Paris muốn giảm đáng kể sự hiện diện quân sự.

Thông tin này được đưa ra 2 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống tại CH Chad, trong đó ứng cử viên Déby, 39 tuổi, được cho là người sẽ dễ dàng giành chiến thắng mà không gặp phải đối thủ nặng ký nào.

Trung Khánh (TTXVN)
CH Chad: Biểu tình biến thành bạo loạn tại một căn cứ quân sự của Pháp
CH Chad: Biểu tình biến thành bạo loạn tại một căn cứ quân sự của Pháp

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một nguồn tin địa phương ngày 6/9 cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 15 người bị thương khi tìm cách xâm nhập căn cứ quân sự của Pháp ở thành phố Faya-Largeau của CH Chad, sau vụ một binh sĩ nước này thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN