Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang 1.600 tỷ USD  

Quốc hội Mỹ thông báo đạt thỏa thuận lưỡng đảng vào ngày 7/1 về tổng ngân sách cho tài khóa 2024, một bước hướng tới việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ trong năm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các lãnh đạo đảng Dân chủ đã thông báo thỏa thuận về mức trần chi tiêu liên bang gần 1.600 tỷ USD sau nhiều tuần thương lượng.

Tổng thống Joe Biden đã hoan nghênh thỏa thuận trên, cho đây là một bước tiến gần hơn đến việc ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ và bảo vệ các ưu tiên quốc gia quan trọng. 

Tuy nhiên, không còn nhiều thời gian để các đảng trong Quốc hội nhất trí về các khoản chi cụ thể và thông qua trước hạn chót vào ngày 19/1, khi các cơ quan chính phủ hết ngân sách hoạt động.

Thỏa thuận trên bao gồm việc tăng ngân sách quốc phòng lên 886,3 tỷ USD, vượt trên 100 tỷ USD so với ngân sách dành cho các hoạt động phi quốc phòng. 

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng việc dành ngân sách phi quốc phòng 772,7 tỷ USD sẽ đảm bảo các khoản chi cho các ưu tiên trong nước chủ chốt như trợ cấp cho các cựu binh, hỗ trợ y tế và dinh dưỡng sẽ không bị cắt giảm.

Thỏa thuận sẽ mở đường để Quốc hội hành động trong vài tuần tới nhằm duy trì các ưu tiên ngân sách quan trọng cho người Mỹ và tránh được việc đóng cửa chính phủ. 

Ông Biden cho rằng thỏa thuận mở đường để thông qua các dự luật ngân sách cả năm và tránh được các chính sách cực đoan.

Lê Minh/TTXVN (Theo AFP)
Năm 2023, thâm hụt ngân sách của Ukraine 'phình to' tới 35 tỷ USD
Năm 2023, thâm hụt ngân sách của Ukraine 'phình to' tới 35 tỷ USD

Theo số liệu do Bộ Tài chính Ukraine công bố mới đây, trong năm 2023, thâm hụt ngân sách hằng năm của nước này đã lên tới 1.330 tỷ hryvnia (35 tỷ USD), tăng 46% so với năm trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN