Quốc hội Ukraine thông qua đề xuất thiết quân luật

Ngày 26/11, sau cuộc tranh luận căng thẳng, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Tổng thống Petro Poroshenko áp đặt thiết quân luật trong thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11, tại các khu vực biên giới của nước này dễ bị tấn công nhất sau khi Nga bắt giữ 3 tàu cùng các thủy thủ của Ukraine hôm 25/11.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (giữa) chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh quốc phòng ở Kiev ngày 26/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái diễn ra khi 276 nghị sĩ ủng hộ đề xuất của ông Poroshenko, vượt qua yêu cầu tối thiểu là 226 phiếu.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành thiết quân luật trong 60 ngày trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 26/11-25/1/2019. Tuy nhiên, sau đó ông đã giảm xuống còn 30 ngày vì để tránh trùng với thời điểm bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử.

Trong một diễn biến liên quan, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định việc áp đặt thiết quân luật sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác liên tục giữa IMF và Ukraine.

Cũng trong cuộc họp ngày 26/11, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu ấn định thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống nước này vào ngày 31/3/2019, đồng thời thông qua nghị quyết tương ứng.

Ngọc Thúy (TTXVN)
Nếu thiết quân luật 30-60 ngày, điều gì sẽ xảy đến với Ukraine?
Nếu thiết quân luật 30-60 ngày, điều gì sẽ xảy đến với Ukraine?

Quốc hội Ukraine ngày 26/11 tiến hành bỏ phiếu về đề xuất thiết quân luật của Tổng thống Petro Poroshenko sau vụ ba tàu Hải quân nước này bị Nga bắt giữ trên Biển Đen.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN