Quốc vương Eswatini bổ nhiệm Thủ tướng mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/7, Quốc vương Eswatini, chế độ quân chủ chuyên chế cuối cùng của châu Phi, đã bổ nhiệm ông Cleopas Dlamini, Giám đốc điều hành Quỹ hưu trí quốc gia, làm Thủ tướng mới, kế nhiệm cố Thủ tướng Ambrose Dlamini qua đời vào tháng 12/2020 do COVID-19.

Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Eswatini, ông Cleopas Dlamini, vừa được Quốc vương Mswati bổ nhiệm. Ảnh: Central News/TTXVN

Phát biểu với dân chúng tại Cung điện hoàng gia Ludzidzini, cách thủ đô Mbabane khoảng 20 km về phía Nam, Quốc vương Mswati III tuyên bố: “Tôi đã cầu nguyện rằng tôi có một người sẽ đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường, khôi phục đất nước và phục hồi nền kinh tế. Đó chính là Cleopas Dlamini”.

Đây phát biểu công khai đầu tiên của Quốc vương Mswati III kể từ khi các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra vào tháng trước ở Eswatini, tên cũ là Swaziland, quốc gia nhỏ bé nằm trọn vẹn trong đất liền ở miền Nam châu Phi.

Được biết, tân Thủ tướng có cùng họ (Dlamini) với người tiền nhiệm, nhưng cái tên này rất phổ biến ở Eswatini và cả hai không có quan hệ họ hàng.

Thông báo trên được đưa ra sau khi nổ ra các cuộc biểu tình đẫm máu ở Eswatini đòi quyền bầu thủ tướng một cách dân chủ trong số các cải cách khác. Cuối tháng trước, các nhóm xã hội dân sự và các nhóm đối lập đã biểu tình ở Manzini và Mbabane, cướp bóc các cửa hàng và lục soát tài sản, trong đó có một số thuộc sở hữu của Quốc vương. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng khi cảnh sát đụng độ với người biểu tình trong các vụ bạo lực tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước.

Trước bài diễn văn của Quốc vương, những người biểu tình lại xuống đường ở thành phố Manzini. Các nhà hoạt động dân chủ cho biết cảnh sát đã nổ súng vào đám đông, khiến ít nhất 2 người bị thương và 15 người khác bị bắt.

Đăng quang năm 1986 ở tuổi 18, Quốc vương Mswati III, người có 15 vợ và hơn 25 người con, bị chỉ trích vì sự cai trị độc tài và lối sống xa hoa ở một quốc gia có 2/3 dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Hồng Minh (TTXVN)
WHO quan ngại làn sóng lây nhiễm gia tăng tại Nam Phi
WHO quan ngại làn sóng lây nhiễm gia tăng tại Nam Phi

Giới chuyên gia y tế Nam Phi cũng cho rằng tình trạng bạo lực và cướp bóc đang xảy ra ở nước này có thể làm trầm trọng hơn nữa dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN