Saudi Arabia và Nhật Bản tăng cường quan hệ song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 16/7, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm tại cung điện Al-Salam ở thành phố Jeddah nhằm thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Ảnh: SPA

Theo hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia, tại cuộc gặp, Thái tử Mohammed bày tỏ vui mừng khi được đón Thủ tướng Kishida tới Riyadh để tham dự đối thoại thường kỳ giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về quan hệ song phương, nhất trí tăng cường quan hệ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác theo Tầm nhìn Saudi Arabia - Nhật Bản năm 2030, được hai nước đưa ra vào năm 2016. Với sự tham gia của hơn 60 bộ và cơ quan chính phủ của hai nước, tầm nhìn chung này dựa trên việc phát triển hơn 100 dự án.

Ngoài ra, Thái tử Mohammed và Thủ tướng Kishida cũng chia sẻ quan điểm liên quan tới một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Sau cuộc hội đàm, Thái tử Mohammed đã gặp gỡ những người đứng đầu các công ty và chủ doanh nghiệp Nhật Bản, với sự có mặt của Thủ tướng Nhật Bản.

Trong một tuyên bố với tờ báo Al-Riyadh của Saudi Arabia, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác “chiến lược” song phương, bao gồm nhiều lĩnh vực ngoài dầu mỏ.

Thủ tướng Nhật Bản cũng lưu ý rằng quốc gia vùng Vịnh này cung cấp cho Tokyo khoảng 40% nhu cầu dầu thô, điều này càng làm nổi bật tầm quan trọng của sự hợp tác chiến lược giữa hai nước. Ngoài ra, ông Kishida cũng đánh giá cao vai trò tiên phong của Saudi Arabia trong thế giới Arab và Hồi giáo cũng như những nỗ lực liên tục của quốc gia này nhằm thiết lập hòa bình và an ninh trong khu vực.

Ông cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Nhật Bản trong việc hợp tác chặt chẽ với Saudi Arabia trong việc cung cấp kiến thức chuyên môn và công nghệ hiện đại trong khuôn khổ Tầm nhìn Saudi Arabia-Nhật Bản năm 2030.

Trước đó, cùng ngày 16/7, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Kishida tới Saudi Arabia, hai nước đã ký kết 26 thỏa thuận kinh tế nhằm tăng cường quan hệ thương mại song phương. Các thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, năng lượng sạch, khai thác mỏ và đổi mới kỹ thuật số.

Nhân dịp này, Nhật Bản và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) cũng đã ký thỏa thuận ngày 16/7 nhằm nối lại đàm phán liên quan tới thỏa thuận thương mại tự do giữa hai bên. Lễ ký kết diễn ra bên lề cuộc gặp giữa Tổng thư ký GCC Jassem Mohamed Albudaiwi và Thủ tướng Nhật Bản tại Jeddah.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang có chuyến công du 4  ngày tới một loạt các nước Trung Đông, gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, nhằm thúc đẩy quan hệ với các quốc gia ở khu vực giàu năng lượng này. Ba quốc gia Trung Đông chiếm hơn 80% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật Bản.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Saudi Arabia tiếp tục giảm sản lượng dầu
Saudi Arabia tiếp tục giảm sản lượng dầu

Ngày 3/7, Saudi Arabia thông báo gia hạn đến tháng 8 quyết định tự nguyện giảm 1 triệu thùng dầu khai thác/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN