Saudi Arabia xem lại kế hoạch tổ chức lễ hành hương

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz Al Saud ngày 24/9 đã ra lệnh xem xét lại toàn diện các kế hoạch tổ chức lễ hành hương hàng năm của quốc gia này.


Lệnh trên được đưa ra sau khi ít nhất 717 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương do sự cố giẫm đạp tại khu vực Mina, cách Thánh địa Mecca khoảng 5 km về phía tây khi hơn 2 triệu người Hồi giáo từ 164 quốc gia trên thế giới đang trên đường hành hương về đây.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn truyền thông khu vực cho biết qua xác minh sơ bộ, giới chức Saudi Arabia cho rằng hàng trăm nghìn người hành hương đã chen lấn, xô đẩy tại Phố 204 dẫn đến thảm họa hôm 24/9. Giới chức Saudi Arabia đã khẩn trương triển khai các công tác cứu hộ, điều động gần 5.000 nhân viên cứu hộ và hơn 200 xe cấp cứu. Theo Bộ Y tế và Cơ quan dân phòng Saudi Arabia, số người thiệt mạng có thể sẽ chưa dừng lại, vì trong gần 900 người bị thương có nhiều người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhân viên cứu hộ chuyển người hành hương sau vụ giẫm đạp tại Mina. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ giẫm đạp ngày 24/9 là thảm họa khủng khiếp nhất trong 25 năm qua và lớn thứ hai trong lịch sử lễ hội hành hương Haji của người Hồi giáo. Năm 1990, một vụ giẫm đạp được coi là thảm họa lớn nhất đã xảy ra tại một đường hầm trong khu vực Mina khi hệ thống thông gió của đường hầm bị hỏng, khiến 1.426 người hành hương thiệt mạng, trong đó chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á.

Vào tháng 9 hàng năm, người Hồi giáo trên khắp thế giới lại đổ về Thánh địa Mecca trong dịp lễ hành hương Haji. Đây là một trong những nghi lễ tôn giáo lớn nhất thế giới, thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới. Trong các kỳ lễ hành hương hàng năm từ năm 1975 đến 2006, năm nào cũng có người thiệt mạng do tình trạng giẫm đạp, bắt nguồn từ chen lấn, xô đẩy, hỏa hoạn...

Sau sự cố năm 2006, chính quyền Saudi Arbia đã chi hàng tỷ USD để mở rộng các điểm hành lễ chính và nâng cấp hệ thống giao thông nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các thảm họa. Dự án mở rộng Đại Thánh đường hiện vẫn đang trong quá trình thi công. Theo đó, Thánh đường được mở rộng thêm 400.000 m2, có thể chứa cùng lúc 2,2 triệu người. An ninh cũng được thắt chặt xung quanh thành phố Mecca để đảm bảo an toàn cho người hành hương.

Iran tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

Cùng ngày 24/9, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei đã tuyên bố ba ngày quốc tang sau cái chết của hàng trăm khách hành hương, trong đó có ít nhất 125 công dân của Iran, trong thảm họa dẫm đạp xảy ra bên ngoài Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Ông Khamenei nói thảm họa này gây ra một "nỗi đau lớn" đối với thế giới Hồi giáo, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị thiệt mạng. Lãnh tụ của Iran nói thêm chính phủ Saudi Arabia có nghĩa vụ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề trong thảm họa này và phải thực hiện đầy đủ các bổn phận của mình phù hợp với các nguyên tắc công bằng và minh bạch.

Ngày 24/9, chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani cũng ra tuyên bố nhấn mạnh rằng chính phủ Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm đối với những hậu quả của việc coi thường các nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho khách hành hương. Iran kêu gọi chính phủ Saudi Arabia "xác minh các yếu tố gây ra sự cố này", giúp hồi hương thi thể của những người Iran bị thiệt mạng một cách nhanh chóng và chữa trị cho những người bị thương.

Theo thông tin chính thức của Saudi Arabia, thảm họa dẫm đạp bên ngoài Thánh địa Mecca ngày 24/9 đã làm ít nhất 717 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương, trong khi Tổ chức hành hương Hajj của Iran đưa ra con số người chết là hơn 1.300 người.

TTXVN/Tin Tức
Saudi Arabia ra lệnh điều tra thảm họa Mecca
Saudi Arabia ra lệnh điều tra thảm họa Mecca

Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Nayef ngày 24/9 đã ra lệnh điều tra thảm họa giẫm đạp tại Thánh địa Mecca trong lễ hành hương Haji ở nước này cùng ngày làm hơn 700 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN