Slovenia: Trưng cầu dân ý về nhà máy điện hạt nhân mới

Ngày 12/3, các thành viên của đa số chính đảng trong Quốc hội Slovenia đã đệ trình đề xuất trưng cầu dân ý về việc nước này có nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân thứ hai hay không nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trong tương lai.

Theo đề xuất, cuộc trưng cầu dân ý dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 năm nay.

Thông báo cho biết các đảng đưa ra kiến nghị trên hiện nắm giữ 82 trên 90 ghế trong quốc hội, gồm đảng Phong trào Tự do và đảng Dân chủ Xã hội - hai đảng trong liên minh cầm quyền trung tả hiện nay. Đề xuất cũng nhận được sự ủng hộ từ các đảng trung hữu đối lập là đảng Dân chủ Slovenia và đảng Slovenia mới. 

Hiện nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở Slovenia là NEK, thuộc sở hữu chung của Slovenia và nước láng giềng Croatia, bắt đầu được vận hành từ năm 1983. Dự kiến, nhà máy này sẽ đóng cửa vào năm 2043 và hiện đáp ứng khoảng 1/5 nhu cầu điện của Slovenia. Theo đánh giá, đề xuất mới của Quốc hội Slovenia phù hợp với nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Anh Hiển (TTXVN)
Bỉ xây dựng lò nung mới để phân hủy chất thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân
Bỉ xây dựng lò nung mới để phân hủy chất thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân

Đến năm 2026, Bỉ sẽ được trang bị một lò nung có khả năng tái chế kim loại có độ phóng xạ thấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN