Sợ nhiễm bệnh viêm phổi lạ, dân Vũ Hán tích đồ ăn, cố thủ trong nhà

Tâm lý hoảng sợ bao trùm thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc khi dịch bệnh viêm phổi do virus nCoV lây lan nhanh, khiến ít nhất 25 người chết, buộc giới chức thành phố phải ra lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Chú thích ảnh
Người dân Vũ Hán mua đồ tích trữ. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Guardian (Anh), thành phố Vũ Hán 11 triệu dân đã bị phong toả để kiềm chế virus chết người lây lan. Nhiều người đã tích trữ đồ ăn, cố thủ trong nhà với hy vọng không lây bệnh từ người khác.

Các siêu thị ở Vũ Hán không còn hàng hoá gì, các chợ cũng bán hết đồ khi người dân tích trữ mọi thứ có thể để tự cô lập trong nhà.

Trạm xăng quá tải do nhiều lái xe tích nhiên liệu vì có tin đồn sắp hết xăng. Tại các hiệu thuốc, người dân xếp hàng mua hết khẩu trang.

Trên đường phố Vũ Hán, rất ít người đi bộ trên đường. Các gia đình huỷ kế hoạch sum họp dịp Tết Nguyên đán. 

Cảnh sát đặc biệt đi tuần tại các ga tàu. Người dân và mọi nhân viên chính phủ buộc phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Một giáo viên tiểu học ở Vũ Hán tên Xiao 26 tuổi nói: "Khi tôi thấy tin tức, tôi cảm thấy như sắp phát điên".

Một số người dân đăng ảnh mỳ ăn liền và đồ ăn nhẹ vừa mua lên mạng xã hội Weibo kèm chú thích sẽ không ra ngoài để không mắc bệnh. Họ hy vọng Vũ Hán sẽ được hỗ trợ sớm.

Chú thích ảnh
Ảnh: Getty Images

Nhiều người cho biết thang máy khu chung cư họ ở đã được khử trùng và phần lớn họ hàng, bạn bè ở Vũ Hán đều ở trong nhà càng nhiều càng tốt.

Ngày 23/1, giới chức Vũ Hán đã cấm mọi tuyến đường giao thông từ thành phố đi các nơi khác, ngừng mọi phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm, phà, đóng cửa sân bay và ga tàu.

Các thành phố gần Vũ Hán như Hoàng Cương, Ngạc Châu cũng ngừng mọi phương tiện giao thông công cộng với hành khách muốn ra ngoài thành phố.

Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, tính đến sáng 24/1, số người tử vong vì bệnh viêm phổi lạ do virus corona gây ra tại nước này đã tăng lên 25, trong khi 830 người nhiễm bệnh.

Dịch bệnh tiếp tục lây lan sang nhiều nước. Việt Nam đã ghi nhận 2 trường hợp người Vũ Hán dương tính với virus nCoV, hiện được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Chú thích ảnh
Siêu thị hết sạch hàng hóa. Ảnh: Getty Images

Ngày 23/1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo một y tá nước này làm việc tại bệnh viện ở Tây Nam Saudi Arabia đã bị nhiễm virus corona mới này.  

Tối 23/1, truyền thông tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cho biết đã xác nhận sơ bộ trường hợp thứ 3 bị nhiễm virus corona mới tại đặc khu này, bệnh nhân được xét nghiệm lần thứ nhất đã có kết quả dương tính với virus này và đang chờ  kết quả xét nghiệm lần thứ hai. Tin cho biết, một sĩ quan cảnh sát làm việc Phòng Giao thông vận tải Đông Cửu Long trước đó đã đến thăm vợ ở Futian, Thâm Quyến và bị sốt sau khi trở lại làm việc tại Hong Kong. Hiện bệnh nhân ở khu cách ly của Bệnh viện Yan Chai và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tại Scotland, 4 công dân Trung Quốc vừa từ Vũ Hán tới Scotland đang được kiểm tra y tế do nghi nhiễm virus gây chết người này. Giáo sư Jurgen Haas, trưởng khoa truyền nhiễm tại Đại học Edinburgh xác nhận trong số 4 bệnh nhân nói trên, có 3 trường hợp tại thủ đô Edinburgh và trường hợp còn lại được cho là ở Glasgow.

Chú thích ảnh
Ảnh: RFA

Chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán. Ngoài Vũ Hán, dịch đã xuất hiện tại hàng chục khu hành chính cấp tỉnh trên cả nước Trung Quốc. Nhóm virus corona thường được tìm thấy ở chim và các động vật có vú, các chủng virus giống nhau về hình thái và cấu trúc hóa học.

Virus corona chủng OC43 và virus corona chủng 229E gây ra các bệnh hô hấp thông thường như cảm lạnh, cúm ở người. Cũng có những chủng gây bệnh nặng hơn như chủng corona gây Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) hay chủng gây Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS).

Thuỳ Dương/Báo Tin tức
Những biện pháp không để virus đang gây bệnh ở Vũ Hán ‘tấn công’
Những biện pháp không để virus đang gây bệnh ở Vũ Hán ‘tấn công’

Bệnh viêm phổi do chủng virus corona (nCoV) là bệnh viêm đường hô hấp cấp, có khả năng lây từ người sang người, bệnh có thời gian ủ bệnh 14 ngày. Người nhiễm virus nCoV có các triệu chứng cấp tính như ho, sốt, khó thở dẫn đến viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp tiến triển và tử vong. Đặc biệt, ở những người có bệnh mạn tính, suy giảm miễn dịch dễ nhiễm bệnh và tiến triển bệnh nhanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN