Thế giới tuần qua: Chuyển giao quyền lực tại Zimbabwe, nội chiến Syria có thể sớm chấm dứt

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Zimbabwe diễn ra êm thấm cùng với những tín hiệu khả quan về việc chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria là hai thông tin nổi bật tuần qua.

Chuyển giao quyền lực tại Zimbabwe

Ông Emmerson Mnangagwa (thứ ba, trái) và vợ (thứ tư, trái) tới dự lễ nhậm chức Tổng thống Zimbabwe ở Harare ngày 24/11. Ảnh: AP/TTXVN

Trước sức ép từ phía quân đội Zimbabwe cùng nhiều lãnh đạo đảng ZANU-PF cầm quyền, Tổng thống Mugabe đã đồng ý từ chức vào ngày 21/11 ngay sau khi Quốc hội Zimbabwe bắt đầu tiến trình luận tội đối với ông.

Các nguồn thạo tin ngày 23/11 cho biết cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã được bên công tố trao quyền miễn trừ truy tố và được đảm bảo an toàn ở trong nước. Đây là một phần trong thỏa thuận dẫn tới việc ông từ chức tổng thống. 

Ngày 24/11, ông Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Zimbabwe trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Tư pháp nước này, các đại diện ngoại giao nước ngoài và hàng chục nghìn người ủng hộ.

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra tại sân vận động quốc gia ở ngoại ô thủ đô Harare, ông Mnangagwa cam kết trung thành với đất nước, cũng như tuân thủ, giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp Zimbabwe.

Cuộc chuyển giao quyền lực tại Zimbabwe đã khép lại khi ông Emmerson Mnangagwa chính thức nhậm chức, kết thúc 37 năm nắm quyền của Tổng thống Robert Mugabe.

Ông Mnangagwa sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2018.

Thời gian từ nay cho tới cuộc bầu cử tổng thống không còn nhiều, đòi hỏi ông Mnangagwa phải nhanh chóng xốc lại nội bộ vốn bị chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái trong ZANU-PF, ổn định tình hình đất nước và đề ra con đường phát triển mới cho Zimbabwe.

Cơ hội chấm dứt nội chiến Syria

Binh sĩ Iraq trong chiến dịch truy quét IS tại khu vực thành phố Rawa, gần biên giới với Syria, ngày 18/11. Ảnh: THX/TTXVN

Chiến dịch quân sự chống lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria đang đi đến hồi kết khi quân đội chính phủ giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của IS ở Syria.

Ngày 19/11, quân đội Syria đã giải phóng hoàn toàn al-Bukamal - thành trì cuối cùng của IS. Nhiều tay súng IS đã buộc phải tháo chạy khỏi Syria, trong khi những tay khủng bố ở lại thì tham gia các cuộc tấn công du kích, gắng gượng chống đỡ trước đòn tấn công của lực lượng chính phủ Syria và liên minh được Mỹ trợ giúp.

Ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp với người đồng cấp Syria Bashar Assad tại Sochi để bàn về tiến trình chính trị liên quan tới đất nước Trung Đông này.

Tại thành phố Sochi của Nga, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu ba nước Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21/11 đã nhất trí về các biện pháp nâng cao phối hợp hành động ở khu vực giảm căng thẳng ở Idlib của Syria, cũng như đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tiêu diệt hoàn toàn các nhóm khủng bố còn sót lại trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. 

Cuộc nội chiến tại Syria đang đứng trước cơ hội sớm chấm dứt với việc Tổng thống Nga Vladimia Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nhất trí "không có giải pháp quân sự" cho vấn đề Syria.

Tuy nhiên, con đường hướng tới nền hòa bình lâu dài ở Syria chưa hẳn bằng phẳng, bởi sự suy tàn của IS sẽ không tự động tạo ra các giải pháp cho cuộc xung đột lợi ích giữa các bên ở Syria. Để thiết lập một nền hòa bình bền vững ở Syria, con đường duy nhất là đàm phán giải quyết bất đồng và thỏa hiệp.

Trần Minh/Báo Tin tức
Tiết lộ lương hưu của Tổng thống Zimbabwe bị buộc từ chức
Tiết lộ lương hưu của Tổng thống Zimbabwe bị buộc từ chức

Theo hiến pháp Zimbabwe, cựu Tổng thống Robert Mugabe và vợ sẽ vẫn được hưởng chế độ hưu trí sau khi đồng ý từ chức và được miễn trừ truy tố, mạng tin Citizen cho biết ngày 23/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN